Đến ngày hôm nay, sau khi được giải cứu khỏi động mại dâm ở Trung Quốc, Huệ vẫn chưa hoàn hồn. Cô gái 22 tuổi vẫn trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần chưa ổn định. Những tháng ngày lưu lạc bị giày vò thân xác, bị chủ chứa đánh đập ép bán dâm triền miên khiến Huệ không còn tỉnh táo.
Huệ là một trong bốn cô gái bị nhóm buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Bằng thủ đoạn hứa xin việc, rủ đi chơi, các nạn nhân dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ xấu.
![]() |
Chân dung hai trong số ba kẻ buôn người tại cơ quan điều tra. |
Trước đó, cuối năm 2009, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội nhận được thông tin có hai thiếu nữ bị bán sang Pò Chài, Trung Quốc làm gái mại dâm, trong đó một cô đã trốn được về Việt Nam. Sau đó, cô còn lại cũng được gia đình tìm ra và nhờ cảnh sát nước bạn giải cứu.
Các trinh sát đã vào cuộc và lập chuyên án để làm rõ vụ việc, đồng thời để đưa những kẻ phạm tội ra trước pháp luật. Cảnh sát xác định, cả hai nạn nhân mới 18-19 tuổi, đều làm ruộng. Hai cô gái được một người đàn ông chở xe ôm giới thiệu với hai phụ nữ tên Hoa và Thắm kiếm việc bán quần áo ở Đồng Đăng. Nghe nói mức lương 3 triệu đồng, chưa tính ăn uống, chỗ ở, hai cô thôn nữ mới lớn không nghi ngờ gì.
Một ngày lạnh lẽo trong tháng 2/2009, các cô theo hai phụ nữ chưa quen biết đi xe khách lên thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn. Do say xe, đường xa, cả hai cô gái ngủ li bì. Đến khi tỉnh dậy, họ mới biết đã bị bán để làm gái mại dâm cho một phụ nữ Việt sống ở Pò Chài. Ngay sau khi bị bán, nạn nhân đã phải "bắt tay" vào kiếm tiền cho chủ chứa.
Cùng với việc xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã làm rõ những kẻ đã bán hai cô thôn nữ là Ngô Thị Hoa (39 tuổi), Dương Thị Thắm (39 tuổi) cùng ở quận Hà Đông và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở huyện Phú Xuyên). Hùng là kẻ đã móc nối với Hoa và Thắm để lừa bán hai cô gái nhẹ dạ. Mỗi phi vụ, chúng chia nhau được 6 triệu đồng một người.
Theo một điều tra viên, Hùng từng có một tiền án về tội cướp tài sản, thụ án 7 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, anh ta về chạy xe ôm ở Hà Đông và quen với Hoa. Khi ấy, người phụ nữ này đang kinh doanh quán cà phê, kiêm thêm môi giới mại dâm. Mỗi lần nhân viên của Hoa đi khách, Hùng được thuê chở đến các nhà nghỉ, khách sạn. Hành vi chứa mại dâm của Hoa bị phát hiện, chị ta nhận mức án 9 tháng tù. Ra tù, Hoa móc nối với Thắm và Hùng tìm những cô gái "ngây thơ", ít hiểu biết, muốn có công việc lương ổn định để lừa bán. Từng có thời gian sống ở Pò Chài, Hoa khá thông thuộc địa hình ở đây.
Khi bị bắt giữ, chúng khai nhận, ngoài hai cô gái trên, chúng còn bán hai người khác. Một nạn nhân 22 tuổi ở Đồng Mai, Hà Đông bị bán với giá 7.000 NDT (17,5 triệu đồng). Huệ (23 tuổi, ở Phụng Châu, Chương Mỹ) bị bán 8.000 (20 triệu đồng) nhân dân tệ. Tất cả đều bị nhóm con buôn bán cho người đàn bà tên Yên, sống ở Pò Chài.
Sau khi bị đưa vào động ở Pò Chài phục vụ khách một thời gian, Huệ bị chuyển qua nhiều ổ mại dâm khác nhau. Động cuối cùng cô gái 23 tuổi bị đưa đến là ở một huyện giáp với tỉnh Lào Cai. Huệ được cảnh sát nước bạn và Công an Lào Cai giải cứu. "Tinh thần của Huệ khá hoảng loạn, cô ấy còn chửi bới lung tung và nhất quyết không lên xe cảnh sát. Chúng tôi phải điều một xe cứu thương tới nói đưa đi chữa bệnh, Huệ mới đồng ý", một điều tra viên cho biết.
Chiều ngày 6/5, cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 4 tháng với Hùng, Thắm, Hoa về hành vi mua bán người.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng