
Trong những năm qua, chơi nhạc MP3 đã trở thành tính năng tiêu chuẩn trên nhiều máy điện thoại di động. Trên thực tế, những điện thoại được ưa chuộng hiện nay đều có khả năng chơi nhạc như W800i của Sony Ericsson hay SGH-E730 của Samsung. Vì thế chẳng có gì là ngạc nhiên khi tháng 9 vừa qua, hãng điện tử Hàn Quốc đã tung ra thị trường một sản phẩm điện thoại chơi nhạc nắp gấp - G262 - với nhiều tính năng chơi nhạc và được trang bị các nút điều khiển chơi nhạc riêng, hỗ trợ hiệu ứng âm thanh lập thể, hai loa và khe cắm thẻ nhớ miniSD.
LG tuyên bố kiểu dáng của G262 được lấy cảm hứng bởi những chiếc xe đua thể thao cổ điển, song khi nhìn máy người ta khó mà thấy bất kỳ mối liên hệ nào về mặt kiểu dáng của nó với những chiếc xe thể thao. Kích thước 94x48x25 mm, lớp vỏ ngoài màu đen trơn nhẵn của G262 trông khá giống với mui của những chiếc xe đua thể thao cổ điển. Máy hoạt động trên 3 băng tần GSM 900/1.800/1.900 MHz.
Mặc dù được bảo vệ bởi lớp vỏ plastic, song G262 trông chắc chắn và thuận tiện khi thực hiện cuộc gọi. Trọng lượng của máy dồn về phía trên nhiều hơn ở tư thế mở, khiến cho việc soạn tin nhắn bằng một tay trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với kích thước 110 g, máy không quá nặng khi cho vào túi quần hay túi xách. Bàn phím và các phím chức năng khá lớn, được bố trí hợp lý và nhạy.
Cũng như các điện thoại nắp gấp vỏ sò khác, G262 có 2 màn hình. Màn hình OLED ngoài có độ phân giải 96x96 pixel, hiển thị 65.000 màu, cho phép thực hiện các thao tác chơi nhạc mà không cần phải mở máy. Đáng tiếc là LG không có jack cắm tai nghe tiêu chuẩn, nghĩa là bạn không thể dùng tai nghe 3,5 mm.
Màn hình chính TFT LCD bên trong có độ phân giải 176x220 pixel, hiển thị 262.000 màu, có dộ sáng cao, màu sắc sống động và có góc nhìn theo chiều dọc và ngang rộng. Tuy nhiên, màn hình này chỉ hiển thị chữ số ở khổ nhỏ, gây khó khăn cho những người có tuổi khi thực hiện cuộc gọi.
Là một điện thoại chơi nhạc, G262 được trang bị hàng loạt tính năng chơi nhạc, từ các tuỳ chọn cân bằng âm thanh cho tới chức năng tái tạo âm thanh 3D qua 2 loa phóng thanh. Âm thanh khá to và sắc khi nghe qua tai nghe và loa, nhưng âm lượng hơi nhỏ đi khi đóng máy. Những nút điều khiển chơi nhạc bên ngoài cho phép bạn chọn lựa các bài hát MP3 cũng như camera, tạo hiệu ứng slide show và kích hoạt đèn flash khi chụp ảnh mà không cần phải mở máy.

G262 có khả năng chơi được các định dạng âm thanh MP3 và AAC cũng như định dạng video MPEG-4. Điểm thú vị là máy có thể quay video với thời lượng tới 30 giây (nhưng không kèm âm thanh).
Ngoài máy chơi nhạc MP3, G262 còn được tích hợp camera 1,3 Megapixel kèm theo đèn flash, cho phép chụp ảnh và quay video. Cũng như những điện thoại chụp hình khác, ảnh của G262 tương đối sắc nét khi chụp ngoài trời nhưng có xu hướng bị nhiễu và "rạn" trong môi trường ánh sáng yếu. Thời gian khởi động camera là 4 giây. Người sử dụng có thể chọn 6 khung hình cài sẵn trong máy để chèn vào ảnh sau khi chụp.
Bộ nhớ trong của G262 chỉ có 8 MB, nhưng bạn có thể mở rộng khả năng lưu trữ bằng thẻ nhớ miniSD với dung lượng lên tới 512 MB (cho phép lưu trữ tới 100 bài hát). Về kết nối, G262 được hỗ trợ kết nối GPRS, WAP 2.0, Bluetooth và cổng USB.
Nếu nghe nhạc và chụp ảnh không thường xuyên, G262 có thể hoạt động trong 2 ngày, tương đối lâu với một điện thoại chơi nhạc. Chất lượng đàm thoại và khả năng bắt sóng của máy khá tốt.
(Theo Số Hóa)