Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Australia đối với 511 trẻ em tuổi từ 6 đến 11 cho thấy, khi xem các bức hình đàn ông và đàn bà, với tỷ lệ eo-hông cùng chỉ số cơ thể khác nhau thì sở thích dành cho tỷ lệ 0,7 ở phụ nữ và 0,9 ở đàn ông thể hiện rõ nét ở những em 10-11 tuổi. Lựa chọn này không nhiều ở những em 5-6 tuổi vì chúng thường thích những cơ thể cao gầy, dong dỏng, thậm chí khẳng khiu - có thể do phản ánh rõ cơ thể chúng.
Theo VnExpress, nhiều nghiên cứu trước cho thấy, con người nhìn chung thích những cơ thể phụ nữ có tỷ lệ vòng eo và hông là 0,7. Xét về mặt tiến hoá, tỷ lệ này tương ứng với sự khoẻ mạnh và khả năng sinh sản tốt. Đối với đàn ông, tỷ lệ đó là 0,9.
"Về trực giác chúng ta cho đó là hấp dẫn. Những phụ nữ 'thon thon hình vại' sẽ khó mà ngoi lên được trang bìa của các tạp chí", tác giả Virginia Slaughter tại Đại học Queensland phát biểu. Và theo đó, việc sản sinh các hormone dậy thì có thể làm nảy sinh sở thích bẩm sinh đối với hình dáng cơ thể người, ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn bạn tình của mỗi người sau này.