Ngày 17/3, chính quyền Iran cho biết đã thả 85.000 tù nhân nhằm chống lại sự lây lan của nCoV sau khi số ca nhiễm tại nước này đã lên tới gần 15.000 và số người chết là 853. Chỉ riêng trong ngày 16/3, Iran có 129 trường hợp tử vong - con số cao nhất ở nước này từ khi bắt đầu bùng dịch tới nay.
Gholamhossein Esmaili, phát ngôn viên của Bộ tư pháp Iran, cho biết: "Khoảng 50% trong số tù nhân được thả liên quan đến an ninh. Đồng thời, trong các nhà tù, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đối phó với dịch bệnh". Tuy nhiên, ông Esmaili không tiết lộ bao giờ những tù nhân này sẽ phải trở lại nhà tù.
Trước đó, hôm 10/3, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Iran tuyên bố ông đã yêu cầu Tehran tạm thời giải phóng tất cả thù nhân chính trị khỏi các nhà tù chật chội, sau khi có nhiều tù nhân bị nhiễm bệnh, để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.
Trong số những người tử vong vì Covid-19 ở Iran hôm 16/3 có lãnh tụ tôn giáo Ayatollah Hashem Bathayi Golpayegani (78 tuổi). Ông được xét nghiệm dương tính với nCoV chỉ hai ngày trước khi qua đời. Ngoài ra, ít nhất 12 quan chức cấp cao của Iran cũng được báo cáo đã tử vong vì Covid-19.
Tới nay, Covid-19 đã ảnh hưởng tới 162 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, với hơn 188.000 ca nhiễm bệnh, 7.500 người chết và gần 81.000 trường hợp đã hồi phục.
Tùng Anh (Theo Channel News Asia)