Chiều 2/3, hãng thông tấn AP trích dẫn truyền hình nhà nước Iran cho biết ông Mohammad Mirmohammadi, cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tử vong vì nCoV. Ông Mirmohammadi là thành viên của Hội đồng Phân xử khẩn cấp (Expediency Discernment Council) và là đại biểu quốc hội Iran. Vài ngày trước, mẹ của ông Miromohammadi cũng vừa qua đời.
Cái chết của ông Mirmohammadi là trường hợp tử vong đầu tiên trong giới quan chức cấp cao của chính phủ Iran. Quốc gia này đang ghi nhận số người chết vì Covid-19 cao hơn bất cứ quốc gia nào khác sau Trung Quốc. Ngoài ra, tính đến sáng 2/3, Iran xác nhận có 980 ca nhiễm bệnh. Tình hình ở Iran gây lo ngại bởi hơn một nửa trong số 1.150 ca nhiễm bệnh khắp Trung Đông có thể được truy nguồn gốc từ nước này.
Đồng thời, người ta cũng lo ngại số ca tử vong được ghi nhận ở Iran còn cao hơn nhiều so với con số chính thức. Hôm 28/2, BBC trích dẫn nguồn tin nội bộ trong hệ thống y tế của Iran cho biết số người chết thực sự ít nhất là 210 người. Còn theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto, số lượng người nhiễm bệnh ở Iran trên thực tế có thể lên tới gần 23.000 người.
Trung Quốc, quốc gia có hơn 80.000 ca nhiễm bệnh và hơn 3.000 trường hợp tử vong, đã gửi một phái đoàn chuyên gia đến Iran để giúp nước này chống lại dịch bệnh. Vài ngày trước, một vài quan chức cấp cao trong chính phủ của Iran cũng bị nhiễm nCoV, gồm Thứ trưởng Bộ Y tế Margarj Harirchi, Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar. Hôm 9/2, một nghị sĩ Iran, ông Mohammad Ali Ramazani Dastak, được cho là tử vong sau vài ngày xét nghiệm dương tính với nCoV.
Tùng Anh (Theo Business Insider)