Sáng 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét sở sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu (quê Cao Bằng). Thu bị truy tố về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ việc là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, TP Bắc Ninh).
8h30, Thu được đưa tới toà. Bị cáo không mời luật sư bào chữa cho mình. Anh Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở Tuyên Quang), "chồng hờ" của Thu, cũng tới phiên toà.
Cũng trong sáng nay, bố mẹ của cháu Gia Bảo cũng có mặt. Anh Nguyễn Văn Hưng, bố cháu Bảo, cho biết mong muốn phiên toà xử đúng người đúng tội.
Sau hơn hai tiếng xét xử và nghị án, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Nguyễn Thị Thu 5 năm tù về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.
HĐXX nhận định Thu có nhân thân xấu khi bị xử phạt hành chính nhiều lần. Hành vi của Thu xâm phạm đến quyền chăm sóc trẻ em, gây hoang mang trong nhân dân nên cần có mức án nghiêm khắc.
Bé trai, sau khi bị Thu chiếm đoạt, sức khoẻ, tâm sinh lý bình thường và gia đình nạn nhân không yêu cầu về dân sự nên HĐXX không đề cập.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu đã có chồng và một con nhưng sống chung như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).
Trong quá trình sinh sống từ tháng 3/2017 đến giữa năm 2018, Thu có thai với anh Bằng nên hai người tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn. Khi tổ chức đám cưới chỉ có bên gia đình anh Bằng mà không có người nhà Thu.
Tháng 7/2017, Thu bị sảy thai do đi làm nương rẫy bị ngã. Đến tháng 6/2018, Thu có thai lại với anh Bằng. Khoảng tháng 12/2018, chồng đầu của Thu vào Facebook phát hiện ảnh cưới của Thu và Bằng nên gọi điện nói rằng cô đã có chồng. Anh này sau đó chụp giấy đăng ký kết hôn để gửi cho anh Bằng.
Do bị phát hiện việc đã có chồng, Thu bỏ đi và nói với anh Bằng là về Cao Bằng để giải quyết ly hôn.
Cuối năm 2019, anh Bằng và Thu liên lạc với nhau. Do muốn níu kéo tình cảm, Thu nói dối là có một con trai khoảng 2 tuổi và muốn đưa con về ra mắt gia đình anh Bằng.
Thu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt một bé trai khoảng 2 tuổi. Chiều 21/8, Thu đi xe máy đến Công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Tại đây, Thu quan sát thấy cháu Gia Bảo đang chơi một mình không có người lớn trông giữ. Thu đã vẫy cháu Gia Bảo lại gần sau đó bế cháu đem về khu nhà trọ.
Sáng 22/8, Thu chở cháu Bảo ra Hà Nội đón anh Bằng để cùng về Tuyên Quang. Tối 22/8, lực lượng công an tới giải cứu cháu Gia Bảo và bắt giữ Thu tại nhà anh Bằng.
Trước đó, tháng 8/2005 và tháng 12/2006, Thu từng bị Công an thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Tháng 5/2007, Công an thị xã Cao Bằng đưa Thu vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc, với thời gian 24 tháng.
Phạm Chiểu