Người phụ nữ, không được tiết lộ danh tính và khoảng ngoài 30 tuổi, kết hôn với con trai một cán bộ cấp cao của tỉnh Bắc Hamgyong, Triều Tiên. Sau 5 năm chung sống nhưng không có con, nhà chồng đưa cô này tới bệnh viện phụ sản thăm khám.
Khi được các bác sĩ thông báo cô không thể sinh nở, họ hàng nhà chồng yêu cầu cô phải rời khỏi nhà và ly hôn.
Tức giận khi bị đuổi khỏi nhà, người phụ nữ quyết định báo vụ việc cho ủy ban tỉnh thay vì quay về nhà mình ở thành phố cảng Sinpo. Hôm 1/9, cô nhận được thông báo từ nhà chức trách địa phương rằng họ không thể xử lý được đơn khiếu nại, cô vẫn quyết tâm đi tới thủ đô Bình Nhưỡng để tiếp tục kêu oan lên trụ sở chính của Đảng Lao động Triều Tiên.
Theo Daily NK, mọi kế hoạch của người phụ nữ đều gặp cản trở khi một quan chức tại đây yêu cầu cô quay về vì không mang theo giấy phép đi lại.
"Sau khi về quê chồng, cô ta quyết định chẳng còn lý do gì để sống nữa, bèn chờ khi cả gia đình chồng đang ở trong nhà thì dùng xăng đốt cháy cả ngôi nhà", một nguồn tin giấu tên nói. "Người phụ nữ đó cùng với chồng và bố mẹ chồng cô ta đã không thể thoát ra ngoài và đều thiệt mạng, căn nhà cùng mọi thứ bên trong bị thiêu rụi".
Hàng xóm đã ra sức dập lửa bằng nhiều xô nước nhưng không hiệu quả. Người dân địa phương được cho là rất chỉ trích gia đình trên vì hành động đuổi con dâu ra khỏi nhà vì vô sinh.
Hướng Dương (Theo Mirror)