Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xử Đào Văn Bảo (34 tuổi, ở Phúc Thọ) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Bùi Văn Phương, 43 tuổi, người cùng xã với Bảo. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội danh này.
![]() |
Đào Văn Bảo trước vành móng ngựa. |
Trước đó, chiều ngày 24/1, anh Phượng cùng bạn đến uống bia ở gần nhà bà Đặng Thị Vân. Sau đó, anh này mò sang nhà bà Vân tìm chỗ tiểu tiện. Trong lúc "cao hứng", anh này đã đi luôn vào thùng nước và bị chủ nhà phát hiện.
Bị mắng, Phượng đã chửi lại bà Vân. Đúng lúc đó, Bảo là con rể bà đi làm ruộng về, đã xông vào xô xát với Phượng. Hai bên được mọi người can ngăn. Đến 19h cùng ngày, Bảo tìm tới cửa hàng của vợ anh Phượng để gây gổ tiếp.
Không thấy đối thủ, anh ta mò ra lều trông cá của anh Phượng. Thấy người, hai bên đã chửi bới và ẩu đả. Khi đó, anh Phượng rút con dao định xông vào Bảo nhưng một số người đã can ngăn. Bảo bỏ ra về.
Vẫn còn ấm ức trong người, Bảo tìm con dao chọc tiết lợn quay lại "hiện trường" tìm anh Phượng. Một người quen trông thấy Bảo từ xa nên đã can ngăn không cho gã ra tay. Trong lúc đó, anh Phượng ở trong lều lớn tiếng chửi, thách thức. Bảo cầm dao xông đến đâm nạn nhân một nhát vào bụng. Anh Phượng đã tử vong.
Trước vành móng ngựa, Bảo đã khai nhận hành vi và mong được Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Trong vụ án, Tòa đã nhận định, bị hại cũng có lỗi một phần.
Việt Dũng