![]() |
Một trang web cá độ bóng đá. |
Vũ Quang Hoàng Tú, khi còn học kiến trúc ở Hà Nội có biệt danh Tú “Cá” vì “biệt tài” có thể cá bất cứ cái gì... cá được, từ bóng đá cho đến chương trình... Ở nhà chủ nhật (chọn xem đội nào thắng cuộc). Sang Anh du học ở London, chỉ sau hơn nửa năm, học tiếng chưa thông, nhưng Tú đã “học” cá cược cực nhanh và giờ đã là một trong những “cá thủ” có hạng trong giới du học sinh London (tất nhiên, số tiền chơi của Tú chỉ thuộc loại cò con so với các “bậc đàn anh” của xứ sương mù).
“Cá cược ở Anh vừa hợp pháp vừa tự do và phong phú, cái gì cũng có thể cá chứ chẳng riêng bóng đá. Mà trong bóng đá không thôi đã có khối trò để chơi, từ cơ bản nhất đến kỳ quặc nhất”, Tú cho biết. Lời anh chàng này nói quả không ngoa. Nước Anh hiện nay có thể coi là “thiên đường cá độ” cho những tay ham mê cờ bạc và thích “sáng tạo”. Nhà cái ở Anh không chỉ phục vụ công chúng về bóng đá mà còn làm việc rất “thời sự”. Chỉ cần biết đâu là sự kiện, vụ việc được nhiều người quan tâm, hãy đến những nhà cái danh tiếng như William Hill hay Ladbrokes, đảm bảo bạn đã thấy có những tỷ lệ cược được đặt ra (và có rất nhiều người chơi). Ví dụ, khi Rooney chấn thương, ngay lập tức nhà cái đưa ra tỷ lệ cá cho người chơi tham gia như “Khi nào Rooney hoàn toàn bình phục”, “Rooney có dự World Cup không” hay “Rooney sẽ ghi bàn bằng chân nào trước” hoặc chuối hơn, “Bạn gái Rooney có bỏ... người yêu để sang Đức một mình không”? “Nói chung là thoải mái. Cứ bảo người Anh phớt tỉnh Ăng lê, nhưng chuyện gì không biết chứ chuyện cá cược thì họ ham mê và “máu” lắm”, Tú “Cá” nhận định chắc nịch sau khi đã thâm nhập và hiểu phần nào về “thị trường cá cược” Anh.
Hiện nay, tất cả các CLB của Anh, từ ngoại hạng đến hạng Tư, đều có cửa hàng cá cược đặt tại sân vận động. Doanh số cá cược mỗi năm ở vương quốc Anh (tính tất cả các loại hình cá cược) hiện đạt khoảng 42 tỷ bảng, một con số đầy ấn tượng. Người Anh có thể nghĩ ra đủ các kiểu cá độ, từ hấp dẫn nhất đến kỳ quặc nhất. Những năm 60, anh chàng Peter Dawson đã từng đề nghị cá theo tỷ lệ 1000/1 cho “cửa” con người sẽ đặt chân lên mặt trăng. Hãng William Hill chấp thuận (vì nghĩ chẳng ai chơi và không thể trúng thưởng) và đã lõm nặng (vì có nhiều người chơi) sau khi Neil Armstrong (Mỹ) thực hiện chuyến du hành lên mặt trăng. Ở lĩnh vực bóng đá thì mỗi ngày, William Hill đã đưa ra khoảng 1000 trò cá cược khác nhau, từ cá cược tỷ số, cá cược đội vô địch cho đến cá chấn thương của Rooney thế nào, cá Theo Walcott có được ra sân hay đoạt Chiếc giày vàng World Cup không, thậm chí họ còn cá cả việc Beckham để kiểu đầu nào, Beckham... có thai hay không (thật 100%, với tỷ lệ 3/1, một tỷ lệ khá thấp) hay bình luận viên BBC sẽ nói câu gì đầu tiên trước buổi bình luận trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Anh.
Phát ngôn viên Graham Sharpe của William Hill từng nói: “Chúng tôi không có nhiều lĩnh vực để tự hào là mình dẫn đầu thế giới. Nhưng chắc chắn chúng tôi dẫn đầu trong ngành cá cược”. Đó hẳn không phải là phát biểu quá lời chút nào bởi Anh hiện được coi là “trung tâm cá cược” của thế giới với hàng nghìn công ty cá cược lớn nhỏ khác nhau.
Mùa giải năm nay, vận may lớn nhất thuộc về Mary Bealer, một nữ y tá... mù tịt về bóng đá. Được một bệnh nhân (vốn là một tay cá cược có thâm niên) tặng một phiếu lấy may, Mary “nhắm mắt điền bừa” và quả là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, Mary đã đoán trúng phóc kết quả của 10 trận đấu vòng 18 Premiership và lãnh giải thưởng 1,6 triệu bảng.
Giới cá cược của Anh vẫn chưa quên câu chuyện của “nhà tiên tri” Brian McGregor thuộc vùng Northumberland. Năm 1992, Brian chỉ bỏ ra 50 xu đánh cá, nhưng đã trúng đến 3,83 triệu bảng của Ladbrokes vì đoán trúng phóc kết quả 61 trận đấu. Một siêu kỷ lục. Nhưng “điều thần kỳ” cũng đi kèm với nghi ngờ và anh chàng Brian đã không được hưởng 1 xu nào (thậm chí phải đóng... 20 bảng tiền phạt) vì gian lận, “đoán” tỷ số sau khi các trận đấu đã kết thúc.
Hình thức cá cược bóng đá phổ biến nhất ở Italy là Totocalcio, loại hình cá cược ra đời vào ngày 5/5/1946 bắt nguồn từ ý tưởng của một nhà báo thể thao tên là Massimo Della Pergola và được Ủy ban Olympic Italy (CONI), Liên đoàn bóng đá Italy và chính phủ chấp thuận. Theo ước tính, cứ 50 triệu vé số Totocalcio phát ra có thể thu về khoảng 40 triệu vé (tương đương với 40 triệu lượt người chơi).
Simone Galli, người được rất nhiều “dân trong nghề” hâm mộ vì đã trúng lớn đến... 3 lần cho biết: “Dù có nhiều loại hình cá cược mới hiện đại hơn và đa dạng hơn, nhưng thói quen của chúng tôi vẫn là chơi Totocalcio”. Trong khi gia đình Moggi giúp Juventus làm mưa làm gió ở Serie A thì Galli cũng rất biết “té nước theo mưa” với khả năng phán đoán tình huống cực chuẩn để đặt cược. Trận Lecce- AC Milan mùa này, trong khi hầu hết các tay cá cược đặt cửa AC Milan thắng thì Galli đặt cửa Lecce và thắng đậm. Trận Siena - Juventus, biết rõ Siena là “đàn em” của Juve, Galli đã đánh rất nhiều vào cửa Juve và cũng “ăn đủ”. Tất nhiên, đấy chỉ là những lần “ăn” chứ những lần thua thì cũng chẳng ít. Trận Perugia - Juventus mùa 1999-2000, Galli đã đánh Juve và thua “vỡ mặt”. Mà ở Italy, khả năng tài đoán đâu phải tỷ lệ thuận với “lòng nhiệt tình” và có phải ai cũng “giỏi” như Galli đâu.
Kỷ lục của Totocalcio lập từ ngày 7/11/1993 đến nay vẫn đứng vững. Hôm đó, đã có đến 3 khách hàng đoán trúng 13 trận đấu và được thưởng số tiền 5,54 tỷ lire (tương đương số tiền hơn 2,7 triệu euro).
Tại Mỹ, Las Vegas nói riêng và bang Nevada nói chung chính là trung tâm cá cược hàng đầu. Ở đây, không chỉ có bóng đá mà tất cả các môn thể thao khác (những môn thể thao được người Mỹ ưa chuộng là bóng rổ và bóng chày) đều có thể cá cược.
Paul Gregory là một trong những tay cá cược hiếm hoi của Mỹ am tường về bóng đá cho biết: “Cá cược rất cần đến may mắn bởi lắm lúc biết nhiều quá, nghĩ kỹ quá đâm hỏng”. Ở vòng loại World Cup 2006, Paul đã từng đặt cửa “thua tuốt tuồn tuột” cho Trinidad & Tobago và đánh rất nhiều vào cửa “Trinidad không thể lọt vào VCK World Cup 2006”. Kết quả, anh chàng Paul đã phải “đổi nhà” vì “Trinidad chỉ có mỗi gã Dwight Yorke đã quá đát, thế mà vẫn thắng thì bực thật”. Ngược với Paul, cô Melanie Bruggink, một người Mỹ gốc Hà Lan lại thắng cược 400 nghìn USD vì đặt cửa “HLV mới của Trinidad & Tobago sẽ là người Hà Lan”.
Tại Trung Quốc, cá cược bóng đá hợp pháp bắt đầu được thừa nhận ở Trung Quốc từ năm 2001, nhưng đến 21/7/2003, Trung Quốc và đặc khu Hong Kong mới chính thức cho phép và giao quyền quản lý cá cược bóng đá cho Hội đua ngựa Hong Kong (HKJC). Thực ra, từ năm 1999, HKJC đã đệ trình kế hoạch về mô hình cá cược bóng đá hợp pháp và hoàn thiện hệ thống này trong 4 năm. Sau hai mùa 2001-2002 (đạt doanh thu 605 triệu USD) và 2002-2003 (đạt doanh thu 892 triệu USD) thành công lớn, từ việc triển khai thí điểm ở 12 thành phố, cá cược bóng đá hợp pháp đã phát triển, được thực hiện khắp mọi nơi ở Trung Quốc và đến hết mùa 2004-2005, tổng doanh thu lên đến 20,752 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,594 tỷ USD). 35% số tiền này (tương đương 778,2 triệu USD) đã được sử dụng cho sự nghiệp TDTT của Trung Quốc.
Vì lý do đảm bảo an toàn cho người chơi, danh sách những người trúng thưởng cá cược bóng đá ở Trung Quốc không được công bố và trong chương trình truyền hình về lễ nhận giải, người trúng thưởng (và cả người trao thưởng) đều đeo mặt nạ. Thế nên rất khó để biết kỷ lục về trúng thưởng cá cược bóng đá ở Trung Quốc là bao nhiêu.
Cá cược kiểu mới
Hình thức cá cược truyền thống (đặt cược trực tiếp) vẫn tồn tại và tạo nên nguồn thu lớn, tuy nhiên, không ít người chơi trên thế giới hiện đang chuyển sang những hình thức chơi mới, hiện đại hơn và “nóng” hơn là cá cược qua điện thoại di động, Internet và truyền hình. Hình thức chơi này bắt đầu phổ biến tại World Cup 2002 ở Hàn Quốc - Nhật Bản và hiện đã rất quen thuộc tại nhiều nước trên thế giới.
Cá cược qua điện thoại di động phát triển nhờ sự bùng nổ của dịch vụ cá cược trên mạng Internet. “Đi tiên phong” trong lĩnh vực này là công ty Paddy Power, đặt trụ sở ở Ireland và Eurobet, tổ chức cá độ qua WAP (kết nối Internet không dây) từ chương trình Yahoo! SMS Messenger 2000. Yêu cầu quan trọng nhất của cá độ qua điện thoại di động và Internet là hệ thống mạng phải mạnh và ổn định cùng phần mềm có khả năng xử lý dữ liệu ở tốc độ cao. Một trong những phần mềm hiệu quả nhất hiện nay là m-Traction của công ty Scaraboo (Đức) được sử dụng phổ biến tại châu Âu.
Ưu điểm lớn nhất của cách cá cược trực tiếp này là vừa ra tỷ lệ cá cược từng phút lại vừa cập nhật được tỷ lệ cược, số người chơi. Để tham gia, người chơi nhấn mã số của các CLB rồi nhập số tiền muốn cá, hệ thống sẽ gửi tin yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân của người chơi. Số tiền thắng hoặc thua sẽ được thanh toán trong tài khoản đã được mở của người chơi.
Hãng điện thoại O2 của Anh đã nhờ công ty Cellectivity hỗ trợ kỹ thuật để triển khai dịch vụ cá cược qua điện thoại di động từ tháng 7/2002. Theo đó, người chơi phải mua thẻ Sim lưu trữ các trận đấu và kết quả đánh cá cùng số Pin (số nhận dạng cá nhân) do chính hãng O2 cung cấp.
(Theo Sinh Viên VN)