Phần thi trang phục dạ hội

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà khoe lợi thế chân dài miên màn với đầm xẻ đùi cao. Cô là một trong sáu thí sinh có chiều cao tốt nhất cuộc thi.

Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh chọn thiết kế có nhiều điểm tương đồng với Đỗ Thị Hà nhưng tiết chế hơn ở phần xẻ đùi và có thêm phần tà thướt tha. Cô cao 1,77 m, số đo ba vòng 87-61-93 cm, từng là Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015.

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo lộng lẫy với đầm vàng nhạt đính sequins với phom dáng bất đối xứng. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-61-95 cm.

Doãn Hải My chọn thiết kế với những chi tiết sequins nổi bật được sắp xếp đối xứng, làm nổi bật vòng eo 56 cm. Cô không có mặt trong phần thi ứng xử, dừng lại ở Top 10.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương lọt vào Top 5, là sinh viên của Đại học Đồng Nai.

Người đẹp Hoàng Bảo Trâm rực rỡ với đầm dạ hội vàng với phần tà thướt tha. Toàn bộ phần trễ vai và thân váy để được phủ sequins màu đồng điệu với chất liệu vải, làm nổi bật vẻ đài các của người đẹp.

Phạm Thị Phương Quỳnh (Đồng Nai) cao 1,74 m, số đo ba vòng 78-62-94 cm. Cô được chú ý ngay từ khi hình ảnh xuất hiện trên fanpage Hoa hậu Việt Nam nhưng chỉ dừng lại ở Top 5.

Võ Ngọc Hồng Đào 20 tuổi, đến từ TP HCM, cao 1,73 m, số đo 76-63-95 cm.

Nữ tiếp viên hàng không Đặng Vân Ly là thí sinh hiếm hoi chọn đầm công chúa với phần tùng xoè cồng kềnh. Tuy nhiên, cô chỉ dừng lại ở Top 10.

Vũ Quỳnh Trang diện đầm sequin xẻ sâu. Cô cao 1,69 m, số đo 83-62-91 cm, quê ở Nam Định. Cô từng vào Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019.

Nguyễn Thị Thu Phương (Bắc Ninh) sinh năm 2000, chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 82-62-92 cm.

Lê Thị Tường Vy (trái) cao 1,76 m, số đo ba vòng 86-64-93 cm.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (trái) diện thiết kế cúp ngực bó sát,

Nguyễn Thị Cẩm Đan sinh năm 2002, quê Châu Đốc, An Giang. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-64-92 cm.

Nguyễn Thị Bích Thùy sinh năm 2001, cao 1,73 m, số đo ba vòng 79 - 66 - 92 cm. Người đẹp là sinh viên Đại học Tài chính Marketing TP HCM. Cô dừng ở Top 15.