Thí sinh dự thi: Nguyễn Thanh Vân |
Các bước thực hiện như sau:
Người mẫu có gương mặt tròn bầu, mắt hai mí nhỏ, da hơi nâu nhưng mịn màng, lông mày có dáng nhưng vẫn mọc lởm chởm phía ngoài, môi hơi khô nên trước khi trang điểm cần đánh dưỡng môi. |
![]() |
Dùng nước hoa hồng làm sạch mặt, sau đó xịt khoáng để giúp da mặt có độ ẩm tốt và giữ lớp trang điểm lâu trôi. Cạo lông mày, bỏ đi những phần lởm chởm phía ngoài và giúp dáng lông mày gọn gàng hơn. |
Sử dụng loại mí to để kích mí của người mẫu, khi chụp ảnh hai mí sẽ rõ ràng hơn. |
![]() |
Bôi kem lót, sau đó đến kem nền bằng cọ mềm giúp làn da trông mịn màng hơn, không bị loang lổ (nên bôi lượng kem dày một chút để khi chụp ảnh các khuyết điểm sẽ được che phủ tối đa). Phần kem thừa bôi xuống cổ để màu da mặt và cổ tương đồng nhau. |
![]() |
Dùng chì kẻ mày màu nâu tạo khuôn mày, sau đó dùng phấn bột nâu đen phủ lên đường lông mày nhạt dần đến đuôi mày. |
Tạo khối cho khuôn mặt bằng cọ với kem nâu đậm, chú ý đến phần gò má xuôi đến cằm, trán và sống mũi. |
![]() |
Trước khi đánh mầu mắt nên bôi thêm kem trắng nhũ để màu mắt bám hơn. Cô dâu được trang điểm theo màu mắt tông vàng ánh nâu đồng nên ta sẽ đánh màu vàng Gold phủ trên toàn bộ bầu mắt trên và dưới. Màu cam đồng cho phần mí mắt trên và cuối cùng là mầu nâu đồng đánh chữ V theo hốc mắt và 1/3 mí mắt dưới để tạo ánh nhìn sâu hơn cho mẫu. Nhấn thêm màu trắng ánh vàng cho xương mày, đầu mí mắt trên và dưới để tạo điểm sáng cho khuôn mặt. |
![]() |
Dùng mi loại dầy để gắn tạo đôi mắt quyến rũ hơn, bấm mi để mi thật không bị lộ, sau đó dùng bút kẻ mắt nước kẻ theo đường chân mí, kéo dài đuôi. |
![]() |
Thêm một chút kẻ mắt đen và mắt màu nude cho mí dưới để tạo ánh nhìn sắc nét cho cô dâu. |
Dùng kem che khuyết điểm tạo highlight cho khuôn mặt ở vùng chữ T giúp cô dâu có khuôn mặt bừng sáng. Nên đánh high light ở bước này để tránh bị phấn mắt lem vào phần highlight. |
![]() |
Chuốt mascara cho lông mi và lông mày. |