19 tuổi, Lan rời quê Hà Tây lên Hà Nội ôn thi đại học. Cô gái làm quen với một người qua mạng Internet, giới thiệu cũng đang ôn thi tên là Trường.
Cùng cảnh thí sinh xa nhà, Lan và Trường thân nhau rất nhanh. Kết thúc kỳ thi đại học, cả hai không đỗ trường nào. Sau đó, Trường giả vờ yêu đương rồi lừa bán Lan vào một động mại dâm ở Trung Quốc.
Sự việc của Lan được gia đình cô trình báo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, nhưng cô con gái vẫn lưu lạc xứ người.
Một ngày cuối năm 2007, người mẹ nông dân ấy mang theo khoản tiền bán đất, quyết vượt dặm đường xa sang nước ngoài cứu con gái. Cuối cùng, bà cũng tìm ra được động mại dâm nơi Lan bị nhốt.
Bà báo cơ quan công an sở tại để giải cứu Lan và 4 cô gái Việt Nam khác cùng cảnh ngộ. Ngày hai mẹ con dìu nhau về đến Việt Nam đúng khi năm mới bắt đầu (1/1/2008). Trong 4 cô gái cùng được giải cứu, có Mai - vận động viên thể thao.
Ngày 22/2, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết đã bắt Ngô Văn Huynh, trú huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Đây là người kết thân với Lan qua tên giả là Trường. Huynh khai đã cùng anh trai là Ngô Văn Hiền lừa nhiều cô gái trẻ.
Ai là nạn nhân, hoặc gia đình nạn nhân bị hai anh em trên lừa bán liên hệ với Phòng 7 Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, điện thoại 06944544.
* Tên các nạn nhân đã thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)