Ăn ở đường phố dễ bị tiêu chảy cấp. |
Cả hai người mới mắc ở Nam Định và Hà Nam đều đã ăn rau sống, bún riêu cua, thịt chó (không dùng mắm tôm) ở Hà Nội trước khi về quê. Từ đây, các chuyên gia nhận định có khả năng dịch sẽ lan rộng bởi những người tự do đi lại giữa các tỉnh.
Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng, cho biết, theo thống kê, đối tượng mắc tiêu chảy cấp tập trung ở những người từ 20 tuổi trở lên, đa số là dân lao động tự do, nông dân. Những người này thường xuyên đi lại giữa các địa phương làm nguy cơ lây lan từ các tỉnh có dịch ra nơi khác rất lớn.
Vi khuẩn phẩy tả đã có mặt ở 13 tỉnh miền Bắc, chiếm 15% tổng số các ca tiêu chảy cấp hiện nay. Khuẩn tả có nguy cơ gây tử vong đến 40-50% nếu không chữa kịp thời. Triệu chứng cơ bản: - Ngay từ lần đầu tiên đi ngoài đã là dạng "tháo cống", toàn nước trắng đục. |
Trước hiện tượng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho rằng cần đặc biệt chú ý đến những người di chuyển từ các bến xe, nhà ga, sân bay ở Hà Nội đi các tỉnh phía Nam bởi họ có thể sẽ là nguồn lây cho những nơi chưa nhiễm dịch. Ông nhấn mạnh sẽ phải phát tờ rơi về dịch bệnh ở những địa điểm này, đồng thời yêu cầu những địa phương tiếp nhận người mới đến cần chú ý theo dõi, nếu phát hiện họ có dấu hiệu tiêu chảy cấp cần xử lý và cách ly ngay để khỏi lan dịch.
Ông Huấn cũng lưu ý đến việc quản lý những người nhà bệnh nhân thường tự do đi lại giữa bệnh viện và quê, bởi họ cũng có nguy cơ bị nhiễm và làm lây bệnh.
Cũng trong buổi làm việc chiều 8/11, tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, báo cáo đơn vị này vừa tiếp nhận 2 trường hợp tiêu chảy cấp đều là đầu bếp, một ở khách sạn năm sao, một ở nhà hàng cung cấp thức ăn nhanh cao cấp tại Hà Nội.
Trong đó, người đầu bếp ở khách sạn 5 sao chiều hôm trước ăn cơm bình thường ở nhà, buổi sáng hôm sau ăn xôi, thịt kho tại khách sạn và đến buổi chiều thì có dấu hiệu bị tiêu chảy. Ông Hiền bày tỏ lo ngại những người nước ngoài lưu trú và thường xuyên đến các khách sạn, nhà hàng đó sẽ bị lây.
Trước thông tin này, Thứ trưởng Huấn yêu cầu kiểm tra lại các khách sạn và nhà hàng trên, nếu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh sẽ đóng cửa. Đồng thời, theo ông, cần khuyến cáo đặc biệt đến các đầu bếp bởi họ có thể sẽ là nguồn lây rất rộng. Ông cũng lưu ý đến nguy cơ bị lây bệnh ở những đối tượng là "tây ba lô" hay ăn uống ở các quán trên đường phố.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch tiêu chảy cấp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu Cục vệ sinh an toàn thực phẩm phát ngay găng tay miễn phí dùng một lần cho tất cả các quán hàng ăn tại Hà Nội, tạo thành thói quen vệ sinh cho người chế biến và người tiêu dùng. Trước mắt, Sở Y tế Hà Nội được lệnh phát 1 triệu đôi găng tay và khuyến khích các tỉnh khác cũng thực hiện đối với khu vực đô thị.
Hiện tại, các bệnh viện đều có phương án tăng số giường để đáp ứng thêm bệnh nhân. Tuy nhiên, việc nhiều người dân chỉ tìm đến những cơ sở lớn khiến các bệnh viện như Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, Viện Xanh Pôn, 103... đều trong tình trạng quá tải và lo ngại việc lây từ người bệnh sang người lành, nhất là trẻ em.
Bắt đầu bùng phát ở Hà Nội từ ngày 23 tháng 10, đến nay 8/11, dịch tiêu chảy cấp đã lan ra 13 tỉnh, thành và vẫn ở trong tình trạng đáng lo ngại. Nguồn lây giờ đây không chỉ khoanh vùng trong mắm tôm mà đã có mặt ở rất nhiều loại thực phẩm sống và cả thức ăn chín.
(Theo VnExpress)