Bệnh nhân H.T.B.T. (18 tuổi, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang) đã bị viêm phổi do virus cúm H5N1. Đó là thông tin được kết luận sau khi có kết quả xét nghiệm PCR của BVBNĐ TP HCM cho kết quả dương tính với H5N1. Bệnh nhân H.T.B.T. nhập viện lúc 12h ngày 6/1 trong tình trạng suy hô hấp nặng với các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của viêm phổi do H5N1.
Trước đó, bệnh nhân bị sốt, nhức đầu, khó thở... đã được điều trị tại Bệnh viện khu vực Cai Lậy bốn ngày nhưng không bớt. Sau đó gia đình xin chuyển lên TP HCM. Sau ba ngày điều trị tích cực tại BVBNĐ, sức khỏe bệnh nhân vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu.
Riêng bệnh nhân N.T.T. (13 tuổi, Trà Vinh) nhập viện lúc gần 19h ngày 5/1 đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với H5N1. Ngoài ra, tại BVBNĐ mới có thêm một bệnh nhân nghi ngờ bị viêm phổi do H5N1 là N.V.Đ. (Châu Thành, Tiền Giang), chưa có kết quả xét nghiệm.
Như vậy, tính đến nay sau khi tái phát dịch cúm gia cầm ở một số tỉnh miền Tây, đã có bốn trường hợp xác định bị viêm phổi do virus cúm H5N1. Trong đó có ba trường hợp đã tử vong: 1 ca ở Đồng Tháp, 1 ở Trà Vinh và 1 ở Tây Ninh, còn một ca ở Tiền Giang đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong ngày 9/1, theo ông Lê Văn Đang, trạm trưởng Trạm thú y Bình Chánh, TP HCM, đơn vị này đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 43 trường hợp vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm không giấy kiểm dịch, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2.300 con vịt, 563 con gà, 2.500 chim phóng sinh, 70 con bồ câu và hơn 8.600 quả trứng.
Trong khi đó, ở khu vực cửa ngõ miền Đông TP, lực lượng kiểm tra liên ngành gồm thú y, quản lý thị trường, công an địa phương đang ráo riết kiểm tra, ngăn chặn lượng trứng và sản phẩm gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc đổ vào TP.
Theo ông Huỳnh Hữu Lợi, chi cục trưởng Chi cục Thú y TP, trứng và sản phẩm gia cầm (chủ yếu là thịt gà đông lạnh) của Trung Quốc vào TP thường được thương lái vận chuyển bằng xe tải và container. Trong ngày 9/1, tại cửa ngõ miền Đông Trạm thú y quận 2 đã phát hiện, thu giữ hơn 103.000 quả trứng nhập lậu từ Trung Quốc, không giấy kiểm dịch.
Chi cục Thú y Kiên Giang cho Tuổi Trẻ biết vào sáng 8/1, toàn bộ sáu mẫu phẩm cút được lấy từ trại chăn nuôi cút 2.500 con của ông Hồ Ngọc Vũ, ở phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) đã được Trung tâm Thú y vùng Cần Thơ thông báo kết quả dương tính, nhiễm virus cúm gia cầm H5. Chi cục Thú y Kiên Giang và Trạm thú y thị xã Rạch Giá đã cùng chủ trại chăn nuôi tiêu độc và tổ chức tiêu hủy số cút còn lại trong trại chăn nuôi này. Ba ngày trước đó đàn cút của ông Vũ xuất hiện hiện tượng bị ủ rũ và chết khoảng 1.000 con.
Ông Đinh Công Thận, chi cục trưởng Chi cục Thú y Kiên Giang, cho biết toàn bộ bảy tổ kiểm tra dịch cúm gia cầm lưu động đang kiểm soát trên bộ, đường sông, đường biển, nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển gia cầm vào tỉnh, đặc biệt là khu vực biên giới Campuchia.