Điều đáng mừng là lại có thêm một bệnh nhân nhiễm virus H5N1 bình phục hoàn toàn. Anh Mạnh đã hết sốt từ gần mười ngày nay, phim X-quang cho thấy phổi đã trở lại bình thường. Bệnh nhân này đã xin được ra viện.
Tại Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới còn 13 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị nhưng chưa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân này. Như vậy, từ đầu mùa dịch 2005, miền Bắc đã có tổng số sáu bệnh nhân được xác định dương tính với H5N1 và hai người trong đó đã tử vong.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, khoảng 12h đêm 28/1, bệnh nhân P.T.M.H. (14 tuổi, Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã tử vong vì viêm phổi do virus cúm H5N1. Trước đó, bệnh nhân được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 vào ngày 20/1 trong tình trạng bị viêm phổi nặng, sau đó phải thở máy, có yếu tố dịch tễ.
Điểm đáng lưu ý cô bé này là con gái của bệnh nhân M.T.T.L. (35 tuổi) cũng đã được xác định bị viêm phổi do H5N1 (bệnh nhân tắm kênh có nhiều xác gia cầm chết) và đã tử vong ngày 21/1 tại BV Bệnh nhiệt đới TP HCM.
Như vậy, tính từ ca dương tính H5N1 được phát hiện đầu tiên, sau khi tái phát dịch cúm gia cầm tại các tỉnh phía Nam vào ngày 28/12/2004, đến nay khu vực này đã có 10 ca được xác định viêm phổi do virus cúm H5N1 ở bảy tỉnh, trong đó chín ca đã tử vong.
Ngoài ra, hiện BV Bệnh nhiệt đới còn đang theo dõi điều trị một bệnh nhân nam (50 tuổi, huyện Di Linh, Lâm Đồng, nhập viện tối 28/1) và BV Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận điều trị thêm một bệnh nhi ở Trà Vinh (nhập viện ngày 29/1) bị viêm phổi nghi ngờ liên quan đến cúm gia cầm. Hai bệnh nhân này chưa có kết quả xét nghiệm.
Theo Tuổi Trẻ, sau ba ngày nhập viện điều trị, lúc 8h45 ngày 30/1, bệnh nhân Soc Khon, trú ở thị trấn Lục Sơn, tỉnh Kampốt (Campuchia), bị nghi nhiễm H5N1 đã qua đời tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, ngay trong sáng cùng ngày Bệnh viện đa khoa Kiên Giang đã tiến hành hỏa táng.
Trong khi đó, theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, trường hợp N.K.H. (15 tuổi, quê ở An Biên, nghi nhiễm H5N1) hiện sức khỏe có tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn phải thở máy và cách ly săn sóc đặc biệt.