>> Trẻ em nghỉ học vì sợ dịch tiêu chảy
Kết quả kiểm tra của đoàn công tác Bộ Y tế tại Vĩnh Phúc cho thấy, bệnh nhân bị "tiêu chảy cấp nguy hiểm" được quản lý lỏng lẻo. Người bệnh vừa hết triệu chứng, chưa có kết quả xét nghiệm để khẳng định là điều trị khỏi đã được xuất viện. Điều này có nghĩa là chất thải của họ có thể vẫn còn mầm bệnh và dễ phát tán ra cộng đồng. |
Tính chung tất cả các ca tiêu chảy nhập viện, Bộ Y tế cho biết đến chiều qua, con số vẫn tiếp tục tăng. Riêng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia đã tiếp nhận 40-50 ca mỗi ngày. Hiện có 160 người tiêu chảy điều trị tại đây trong khi Viện chỉ có 140 giường.
Tại Hà Nội, hôm qua, đã có hơn 100 người nhập viện, nâng tổng số lên 273 ca. Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Yên cho biết, tất cả các quận huyện đã có người nhập viện vì tiêu chảy. Sóc Sơn và Đông Anh là hai huyện cuối cùng bị nhập vào bản đồ dịch bệnh.
Số bệnh nhân được khẳng định là bị "tiêu chảy cấp nguy hiểm" cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, con số mà các cơ quan công bố là vênh nhau. Theo kết quả soi phân tươi của Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, đã có 108 ca có kết quả dương tính từng điều trị ở đây. Còn theo xét nghiệm sâu của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến chiều 2/11, toàn miền Bắc có 50 ca bị tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó 37 người ở Hà Nội.
Theo Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, có rất nhiều tác nhân gây tiêu chảy cấp, như nhiễm khuẩn, nhiễm độc từ thức ăn, nhiễm khuẩn lỵ, e.coli, tả... với 1-1,2 triệu ca mỗi năm. Trong tình hình dịch nguy hiểm như hiện nay, chủ trương của Bộ Y tế là mọi ca tiêu chảy cấp đều được xử lý triệt để như dạng bệnh nguy hiểm.
Bệnh nhân tiêu chảy điều trị tại bệnh viện Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cũng tại cuộc họp chiều qua, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu phải nỗ lực truy tìm nguồn gốc ổ nhiễm khuẩn "tiêu chảy cấp nguy hiểm" đầu tiên, nơi làm phát tán dịch đi các nơi. Nghi phạm số một hiện nay là mắm tôm, thực phẩm được 90% bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm sử dụng trước khi phát bệnh.
Đoàn kiểm tra của Bộ đã về Thanh Hóa, nguồn cung cấp mắm tôm chủ yếu cho các tỉnh phía Bắc. Tại xã Thanh Hải, huyện Hậu Lộc, các chuyên gia đã xét nghiệm mắm tôm và người tiếp xúc với thực phẩm này ở tất cả các cơ sở chế biến để tìm vi khuẩn gây "tiêu chảy cấp nguy hiểm", tuy nhiên kết quả đều âm tính. Nhiều mẫu ở các nơi khác đang được lấy và xét nghiệm.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu hủy số mắm tôm hiện có khi sản phẩm này bị tạm ngừng sử dụng. "Nếu người dân đem đổ ra môi trường thì rất nguy hiểm vì vi khuẩn gây bệnh sẽ phát tán ra ngoài", ông Triệu nói.
Vì vậy, Bộ Y tế sẽ gấp rút xây dựng một quy trình xử lý tiêu hủy mắm tôm để phổ biến cho các địa phương, dự kiến trong tuần tới sẽ hoàn tất. Hiện có ý kiến nên chưng mắm tôm rồi hủy, nhưng ai chưng, làm cách thế nào để bảo đảm an toàn, sau đó xử lý ra sao, đối với vỏ hộp có dính mắm tôm nên làm thế nào... vẫn đang được bàn tiếp.
"Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm" được phát hiện từ ngày 23/10, bắt đầu ở Hà Nội, và chính thức được công bố thành dịch từ 31/10. Dịch đã lây lan đến 7 tỉnh thành: Hà Tây, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình.
Con số bệnh nhân tăng liên tục trong những ngày qua.
(Theo VnExpress)