![]() |
Quốc Anh có một số “động thái” lạ lùng tại SEA Games 23. |
Khoảng 10h sáng ngày 22/12, khi CQĐT đang tiến hành khám nhà của cầu thủ Quốc Vượng tại Nghệ An, một nhà báo sau khi nhận được tin từ Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (cho biết Nguyễn Phi Hùng đang cùng người yêu là cô Lan làm thủ tục nhập cảnh) đã thông báo ngay việc này với CQĐT để có kế hoạch truy bắt hoặc triệu tập. Tuy nhiên, đến chiều qua, Nguyễn Phi Hùng vẫn "bặt vô âm tín".
Hiện nay, Ban chuyên án đang khẩn trương tiến hành làm rõ một số vấn đề nghi vấn xung quanh những "động thái" khá bất thường của 2 cầu thủ U23 Bật Hiếu và Quốc Anh trong thời gian diễn ra các trận đấu ở SEA Games 23 và khi từ Philippines trở về nước.
Qua tài liệu điều tra ban đầu và các chứng cứ mà CQĐT thu thập được thì trong số 3 cầu thủ có động thái "đáng ngờ" khi lưu lại một thời gian ở TP HCM, khi mới về nước (ngoài Văn Quyến, Quốc Vượng đã bị khởi tố bắt tạm giam) lại chính là Bật Hiếu. Hiếu là một trong những nghi can đã có mặt tại phòng Quốc Vượng ở Bacolod và chứng kiến việc rủ rê bán độ của nhóm cầu thủ trước trận Việt Nam - Myanmar.
Hiện nay, mới chỉ có Văn Quyến là cầu thủ duy nhất thú nhận việc đã nhận 20 triệu đồng của Quốc Vượng tại TP HCM. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy, người cầm đầu các cầu thủ bán độ là Quốc Vượng. Khi từ Philippines trở về nước, Vượng đã được nhận ngay một khoản tiền lớn của "đường dây đen" cá độ trao tại một khách sạn ở TP HCM để thanh toán cho một số cầu thủ tham gia bán độ.
Do vậy, ngoài việc Văn Quyến được nhận 20 triệu đồng (đã thú nhận và nộp lại), không loại trừ một số cầu thủ khác cũng đã nhận tiền bán độ từ Quốc Vượng mà chưa chịu khai báo.
CQĐT cũng vừa ký lệnh triệu tập 4 đối tượng có liên quan tại TP.HCM và Nghệ An. Có nhiều khả năng, cả Quốc Vượng và Văn Quyến đã bị một đường dây cá độ rất lớn ở Nghệ An khống chế và "nuôi bao" trong những năm gần đây. Cả 2 cầu thủ này bị lệ thuộc, trói buộc vào các hợp đồng "đen" bất thành văn với một số trùm cá độ "cộm cán" và không thoát ra được khi ngày càng dính sâu vào nợ nần, cờ bạc.
Sở dĩ cầu thủ Quốc Anh phải 2 lần ra làm việc với các điều tra viên là để làm rõ một số "động thái" khá lạ lùng của cầu thủ này trong thời gian diễn ra các trận đấu ở SEA Games 23.
Là người mà nhóm cầu thủ bán độ có trao đổi, rủ rê mặc dù Quốc Anh tỏ thái độ "im lặng" không nhận lời. Sau đó, Quốc Anh đã không tố giác việc bán độ này với lãnh đạo đội tuyển, việc này được xem như là thiếu tinh thần trách nhiệm.
Hơn nữa, tuy im lặng (không nhận lời, không phản đối, không tố giác), nhưng trong trận U23 Việt Nam - Myanmar, Quốc Anh lại có "động thái" đá hỏng một số bàn ăn rất rõ ràng khiến cho dư luận nghi ngờ.
Chính vì những "động thái" nêu trên, nên Quốc Anh hiện vẫn đang được CQĐT tiếp tục xác minh, làm rõ mặc dù cầu thủ này là một trong những cầu thủ hay nhất của U23 tại SEA Games 23 và là phát hiện mới của đội tuyển.
(Theo Thanh Niên)