Thế hệ MZ là thuật ngữ chỉ cả nhóm Gen M: Millennials (sinh năm 1981-1995) và Gen Z (sinh năm 1996-2005).
Dịp cuối năm cận kề, nhiều người thuộc thế hệ MZ sẵn sàng chi tiền sắm sửa để dự tiệc cuối năm, không chỉ để phù hợp không khí tiệc mà còn là cách họ tạo dựng hình ảnh bản thân. Từ giờ tới trước Tết âm lịch 2023, Trúc Thanh (30 tuổi, nhân viên văn phòng TP HCM) sẽ tham dự từ 5 đến 6 bữa tiệc tất niên của công ty, hội nhóm... Để chuẩn bị cho mỗi buổi tiệc, cô sẵn sàng chi từ 3 đến 5 triệu đồng để "lên đồ".
"Tôi nghĩ việc chi đậm hay mỏng để dự tiệc là tùy kinh tế của mỗi người, sao cho phù hợp với ngân sách. Bản thân tôi sau khi mặc một trang phục và đã chụp ảnh, tôi vẫn tái sử dụng cho dịp khác. Tôi sẽ tách áo, quần hoặc váy để phối với đồ khác để trở thành đồ mới. Hoặc tôi sẽ sử dụng trang phục đã mặc cho các sự kiện không trùng khách mời với sự kiện trước đó. Vì vậy, đồ có tuổi thọ sử dụng dài lâu thay vì chỉ mặc một lần cho một sự kiện nhất định", cô nói.
Từ tuần cuối tháng 12, Nguyễn Thu Trang (24 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) đã mua sẵn váy, giày và tìm địa chỉ makeup, làm tóc uy tín cho tiệc tất niên công ty với ngân sách khoảng 3 triệu đồng. "Mỗi bữa tiệc sẽ có dresscode nhất định nhưng gần ngày làm tiệc, ban tổ chức mới thông báo nên tôi sợ mình chuẩn bị trang phục không kịp. Do đó, tôi sắm sửa từ sớm. Dịp này tôi đầu tư hơn một chút so với những ngày lễ khác bởi cả năm tôi đã mặc giản dị nên cuối năm rực rỡ một chút là điều nên làm. Hơn nữa, các đồng nghiệp của tôi cũng đều chưng diện rất lộng lẫy cho tiệc cuối năm", Thu Trang cho hay.
Khi chọn đồ sớm, Thu Trang ưu tiên trang phục trắng, đen hoặc những màu gần tông này vì chúng là phương án an toàn. Cô chủ yếu tìm đến váy sang trọng hợp lứa tuổi và kết hợp với giày cao gót từ 5 đến 9 cm để tôn dáng.
Chi nhiều tiền để dự tiệc, Thu Trang không cảm thấy lãng phí vì cô sẽ tái sử dụng được trang phục, phụ kiện thêm một - hai lần cho đám cưới, tiệc khác. Sau đó, cô đợi thêm thời gian để mặc tiếp hoặc đem cho người nhà, bạn bè những trang phục này. Bởi cô thấy các món đồ dự tiệc bất tiện để làm thường phục và dễ đem tới cảm giác nhàm chán nếu mặc đi mặc lại.
Chuẩn bị dự ba buổi tiệc tất niên, Hiếu Trịnh (33 tuổi, làm việc trong lĩnh vực marketing, Hà Nội) không cảm thấy áp lực vì đã sắm sửa trang phục từ khi thời tiết chuyển mùa. Anh dành ngân sách khoảng 20 triệu đồng để sắm đồ smart casual (các món đồ thông dụng cho nhiều hoàn cảnh). Nhiều đồ được anh mix/match phù hợp đi sự kiện lẫn đi làm, tối ưu công năng của món đồ.
"Tôi thấy việc đầu tư nhiều cho trang phục là điều xứng đáng. Bởi nó chính là phương tiện phản chiếu cá tính bản thân. Nhưng nếu mua trang phục chỉ để mặc cho một sự kiện là lãng phí. Bản thân tôi sẽ tận dụng, mặc lại các món đồ đó vào các thời điểm khác trong năm", anh nói. Khi chọn đồ đi dự tiệc, Hiếu Trịnh thường phối quần jeans, blazer hay những chiếc sweater. Điều này giúp anh có dresscode phù hợp cho nhiều buổi tiệc mà không tốn tiền mua thêm đồ mới.
Hằng Trần