Bãi biển Sunny Isles, Florida (Mỹ) bị tàn phá nặng nề sau cơn bão Wilma. |
Là hãng bảo hiểm lớn thứ 2 trên thế giới, hãng Swiss Re cho biết năm 2005 là năm mà thế giới gặp nhiều tai ương nhất với mức độ biến động lớn của thời tiết, môi trường.
Đứng đầu danh sách thiên tai thảm khốc là vụ động đất ngày 8/10 ở Pakistan đã khiến 87.000 người thiệt mạng, thiệt hại vật chất lên tới 5 tỷ USD.
Tiếp đó phải kể đến trận động đất mạnh 8,7 độ richter ngày 28/3 và trận động đất ngày 22/2 ở Iran làm 600 người thiệt mạng. Trong năm 2005, 90.000 người đã thiệt mạng vì những trận động đất.
Những đợt lở đất hồi tháng 2 ở Pakistan và mưa lớn ở Ấn Độ đã làm gần 4.000 người thiệt mạng. Bão lớn ở Bắc Mỹ cũng được đánh giá đã gây thiệt hại lớn về vật chất cho cả một vùng.
Riêng cơn bão Katrina đã gây thiệt hại cho sản xuất ở vịnh Mexico 135 tỷ USD. Cơn bão Rita và Wilma với cường độ nhẹ hơn đã tăng thêm con số thiệt hại về tài chính cho Chính phủ Mỹ là 15 tỷ USD. Châu Âu cũng bị thiệt hại tới 6 tỷ USD, chủ yếu là do hậu quả lũ lụt ở Đức, Áo và Thụy Sĩ.
Theo báo cáo của Swiss Re thì năm 2005 được coi là "năm hạn" với người dân khu vực châu Á. Chưa kịp hoàn hồn sau vụ động đất, sóng thần ngày 26/12/2004, họ lại liên tục hứng chịu các trận lũ lụt, mưa lớn, động đất và có đến 90% nạn nhân của những đợt thiên tai là người châu Á.
(Theo An Ninh Thế Giới)