Theo truyền thông Indonesia, Josua Hutagalung (33 tuổi), một thợ đóng quan tài, trở thành triệu phú sau khi một tảng thiên thạch rơi trúng khu đất nhà anh này ở Kolang, Bắc Sumatra. Tảng thiên thạch nặng 2,1 kg đã để lại một lỗ thủng lớn trên mái tôn nhà Josua và tạo thành một hố sâu 15 cm khi rơi xuống.
Josua cho biết khi anh đào "tảng đá" ra, nó vẫn còn ấm và bị vỡ mất một phần khi anh chạm vào nó. Tảng thiên thạch ước tính 4,5 tỷ năm tuổi và được phân loại là Chondrite cabon CM1/2 - một loại cực kỳ quý hiếm - trị giá khoảng 1,86 triệu USD, tương đương 857 USD/gram.

Tảng thiên thạch rơi xuống nhà của anh Josua Hutagalung ở Kolang, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: FB.
Josua nói với trang tin Kompas: "Khi tôi nhấc nó lên, viên đá vẫn còn ấm và tôi đã mang nó vào nhà. Âm thanh lúc đó lớn đến nỗi cả ngôi nhà cũng bị rung chuyển. Sau khi tìm kiếm, tôi phát hiện mái tôn nhà mình bị thủng. Tôi nghi ngờ đó là một vật thể rơi từ trên trời xuống mà nhiều người gọi là thiên thạch. Vì không thể có chuyện có ai đó cố tình ném hoặc làm rơi nó từ trên cao như thế được".
Không chỉ nhà Josua, mà nhiều ngôi nhà trong vùng cũng bị rung chuyển khi tảng thiên thạch rơi xuống. Hàng chục người dân vì tò mò đã đến nhà của Josua để xem vật thể quý hiếm.
Ông bố của ba đứa con trai cho biết anh sẽ dùng một phần trong số tiền bán thiên thạch để xây nhà thờ cho địa phương. "Tôi cũng luôn muốn có một cô con gái và tôi hy vọng đây cũng là dấu hiệu may mắn cho biết tôi sẽ có được một đứa con như ý", Josua nói thêm.

Anh Josua Hutagalung, thợ đóng quan tài ở Kolang, Bắc Sumatra. Ảnh: FB.
Theo chuyên gia về thiên thạch của Mỹ, Jared Collins, ba mảnh vỡ khác của thiên thạch cũng đã được tìm thấy ở các khu vực gần nhà Josua hồi tháng 8. Một mảnh trong đó được phát hiện trên cánh đồng lúa cách nhà Josua chưa đầy 3 km.
Tảng thiên thạch này được đặt tên chính thức là Kolang, ước tính trọng lượng 2,5 kg, theo Viện Hành tinh và Mặt trăng ở Texas, Mỹ. Bên trong thiên thạch có màu xám đen và đen, với các đốm nhỏ sáng màu.
Người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (Lapan), Thomas Djamaluddin, cho rằng việc thiên thạch rơi ở khu dân cư là hiện tượng hiếm gặp. "Lượng thiên thạch thải ra từ quá trình hình thành hệ mặt trời rất lớn trong không gian. Hầu hết các thiên thạch rơi ở vị trí xa khu dân cư, chẳng hạn như đại dương, rừng hay sa mạc", ông Thomas nói.
Hồi tháng 8, cũng có 200 mảnh vỡ của tảng thiên thạch 4,6 tỷ năm tuổi rơi xuống Santa Filomena, đông bắc Brazil. Tảng lớn nhất nặng 40 kg và trị giá 26.500 USD.
Tùng Anh (Theo The Sun)