Tối 16/2, Đặng Dương Thanh Thanh Huyền cùng 37 thí sinh sẽ tranh tài tại chung kết Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) ở TP HCM. Người đẹp dành thời gian trò chuyện cùng Ngoisao.net về nỗ lực suốt hai tháng qua, những áp lực gặp phải và kế hoạch tương lai.
- Tâm trạng, cảm xúc của chị ra sao trước thềm chung kết Miss Charm?
- Tôi rất hào hứng vì đã đi qua chặng đường dài. Suốt hai tháng qua, tôi tập trung sức cho cuộc thi và hiện tại "chiến" hết mình, không hối tiếc gì. 37 thí sinh còn lại đều nổi bật, tôi ấn tượng với bạn cùng phòng đến từ Puerto Rico. Ngoài ra, thí sinh Venezuela cũng dễ thương, nhí nhảnh, tâm hồn như trẻ thơ.
Đến với Miss Charm, tôi đầu tư kỹ lưỡng và thay đổi nhiều, chẳng hạn tập bài tập nặng, ăn theo chế độ nghiêm ngặt, luyện đi trên những đôi cao gót, không ngừng nâng cao kỹ năng trình diễn... Bên cạnh đó, tôi cũng tính toán hình ảnh khi xuất hiện để có thể ủng hộ nhà thiết kế Việt, chuẩn bị cẩm nang du lịch, trang bị thêm kiến thức về văn hóa, ẩm thực, con người với mong muốn giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Ngoài ra, tôi không dám nhận show để chuyên tâm cho cuộc thi, mong rằng sự nghiêm túc của mình được đền đáp xứng đáng. Dù đoạt giải cao hay không, sau Miss Charm, tôi còn nhiều dự án xã hội lẫn cá nhân, tôi muốn nhanh chóng thực hiện điều mình ấp ủ.
- Có ý kiến cho rằng được thi đấu trên sân nhà và sự cổ vũ của khán giả là lợi thế lớn. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ có cả lợi và không. Lợi thế là tôi không gặp khó khăn về thời gian, địa lý hay thiếu thốn vật chất, nhưng bất lợi là vì "sân nhà", tôi luôn cố dành sự ưu tiên thí sinh khác. Thậm chí nhiều người khẳng định đại diện chủ nhà khó đoạt giải cao dù cố gắng bao nhiêu chăng nữa... Điều ấy khiến tôi có phần chạnh lòng.
Với tâm huyết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò đại diện chủ nhà, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam. Hy vọng công chúng nhìn nhận điều ấy, có cái nhìn khách quan cho hành trình tôi đã đi qua, dù Thanh Thanh Huyền không thực sự hoàn hảo nhan sắc, dáng vóc...
- Mùa đầu tổ chức, Miss Charm - cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ - liên tục bị chê thiếu chuyên nghiệp, chị đón nhận thông tin này ra sao?
- Vì là năm đầu tiên nên khó tránh khỏi thiếu sót. Nếu khán giả tin tưởng, cho Miss Charm thêm cơ hội, các năm sau sẽ có nhiều thí sinh chất lượng tham gia. Tôi cũng mong Việt Nam có những sân chơi nhan sắc như vậy để thu hút khán giả, du khách quốc tế, đưa nước ta đến gần bạn bè thế giới hơn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình và quan niệm bản thân phải chuyên nghiệp trước, rồi mọi thứ sẽ ổn.
- Áp lực lớn nhất chị gặp trong thời gian qua?
- Lúc đọc các bình luận ác ý, tôi có chút buồn, nhưng thoáng qua thôi. Tôi không phải là người để những điều tiêu cực trong đầu. Đôi khi đọc chỉ biết cười vì một số chuyện, họ không ở hoàn cảnh của mình, sẽ không thể hiểu được.
Tôi luôn tự hào giới thiệu mọi thứ về Việt Nam, giúp đỡ thí sinh khác những điều nhỏ nhặt như cho mượn giày, trang sức, đặt đồ ăn, tổ chức tiệc Valentine, tặng vali, cẩm nang du lịch... Tuy nhiên, vẫn có những lời lẽ ác ý, tôi không thể cản và cũng không quản lý được hình ảnh của mình bị photoshop. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung tuyệt đối, giữ vững tinh thần.
Với tôi, áp lực lớn nhất trong cuộc sống là do bản thân. Tôi mong truyền tải hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập, mạnh mẽ từ nội tâm và trong tất cả quyết định. Khi chấp nhận tham gia cuộc chơi, mình phải sẵn sàng đối mặt, không bỏ cuộc.
- Chị làm thế nào để vượt qua những giây phút khó khăn ấy?
- Dù gặp khó khăn hay đối diện sự tiêu cực, tôi vẫn quyết định thực hiện kế hoạch đã vạch ra, không thay đổi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những góp ý đúng, thay đổi bản thân theo hướng tích cực, ngược lại không để mình bị ảnh hưởng bởi các bình luận không mang tính xây dựng. Mỗi ngày, tôi thường gọi điện tâm sự với gia đình và thấy may mắn vì có êkip đồng hành, nhiều người thân yêu ủng hộ.
- Chị có thể chia sẻ kỹ dự định của chị sau Miss Charm?
- Sau Miss Charm, tôi định thử sức thêm vai trò khác, tiếp tục học tập, phát triển các dự án cá nhân và nỗ lực hoàn thành những điều đã chia sẻ ở cuộc thi.
Tôi hy vọng có thể trở thành người truyền cảm hứng. Để làm điều ấy, tôi phải không ngừng cố gắng, nâng cấp bản thân. Ngoài ra, tôi mong có thời gian du lịch, gặp lại thí sinh đại diện các nước mà tôi ấn tượng.
- Nhìn lại chặng đường đã qua, từ lần đầu thi nhan sắc đến khi ghi dấu với vai trò MC song ngữ, chị nhận thấy mình thành công nhất điều gì và có gì hối tiếc không?
- Với tôi, dừng chân top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là thành công. Tôi nghĩ nếu ngày đó đạt thứ hạng cao hơn, tôi khó thể chạm đến nhiều mốc son như hôm nay. Sau cuộc thi ấy, tôi nhận ra thế mạnh bản thân và tập trung vào đó, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế.
Khi thấy mọi thứ đã chín muồi, có cơ hội làm MC song ngữ và dẫn các chương trình lớn trong nước như kỳ vọng, tôi muốn thực hiện ước mơ thuở đầu nên trở lại đường đua. Nếu không may mắn đoạt giải, tôi vẫn tự hào vì đã chiến thắng chính mình.
- Hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau, chị tự tin với vai trò nào nhất?
- Hiện tại tôi đảm nhận ba vai trò: MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung, người truyền cảm hứng và tự tin với mọi lĩnh vực. Tương lai, tôi mong muốn xuất hiện trước khán giả với vai trò và thế mạnh khác nữa.
- Chị có thể chia sẻ lại kinh nghiệm học tiếng Anh để dẫn song ngữ lưu loát?
- Để dẫn tốt song ngữ, bạn buộc phải tập luyện tiếng Anh hàng ngày và nói chuyện liên tục. Trước mỗi chương trình, tôi luôn nghiên cứu các từ mới, chủ đề, ngành nghề liên quan để có thể ứng biến trước tình huống xảy ra, vì MC không chỉ dựa trên kịch bản có sẵn.
Ngoài ra, tôi phải nghiên cứu văn hóa, biết cách giao tiếp, kết nối mọi người bằng cả âm nhạc, cử chỉ, hành động, ánh mắt... , nghĩa là tổng hòa nhiều kỹ năng giao tiếp khác nhau.
- Sở thích của chị khi rảnh rỗi?
- Với tôi, rảnh rỗi là ngày thư giãn tuyệt vời. Cũng như nhiều cô gái, tôi sẽ đi ăn vặt, tìm quán cà phê độc đáo để chụp ảnh, check-in. Bên cạnh đó, tôi luôn trích một khoản thu nhập để du lịch để học hỏi nhiều thứ, hiểu thêm mô hình kinh doanh mới ở các quốc gia, từ đó áp dụng cho công việc hoặc start-up tại Việt Nam. Ngoài ra, du lịch còn là cách có thêm những người bạn thú vị.
- Chị có thể chia sẻ thêm về chuyện tình?
- Hiện tôi vẫn độc thân, mong tìm kiếm một nửa của mình trong tương lai nhưng không gấp gáp (cười).
Thi Quân thực hiện