![]() |
Tân HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường. |
Lý do duy nhất dẫn đến sự thay đổi này không phải ở khả năng cầm quân của HLV Cao Cường mà chỉ vì hiện ông đang nắm... quá nhiều chức vụ: trưởng đoàn, quyền giám đốc điều hành kiêm HLV trưởng. Bắt đầu từ ngày 16/3, ông Cường sẽ chỉ còn làm trưởng đoàn kiêm phó giám đốc điều hành chuyên môn (cùng với ông Quản Trọng Hùng và Hoàng Mạnh Thái). Chức HLV trưởng được giao cho cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Cường. HLV phó là ông Vũ Anh Tuấn, nguyên HLV đội U15. Ông Hồ Chi Liêm, nguyên Tư lệnh binh chủng thông tin được cử làm giám đốc điều hành. Ngay sau khi nhận được quyết định, sáng qua đích thân ông Chi Liêm và Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Xuân - Giám đốc Công ty Viettel đã xuống Nhổn và có cuộc tiếp xúc đầu tiên với các cầu thủ.
Mang tên mới với triều đại mới nhưng ở Thể Công vẫn tiềm ẩn một sự bất an. Dù đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng phong độ của đội lại trồi sụt thất thường. 3 trận sân khách thì chơi khá hay, nhưng 3 trận sân nhà lại quá kém. Một loạt cầu thủ trụ cột Đức Mạnh, Quốc Trung, Thanh Phương, Bảo Khanh bị chấn thương, dù đã dần hồi phục nhưng vẫn chưa có được phong độ đỉnh cao. Đức Thắng cũng chấn thương và còn lâu mới đá trở lại. Tân HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường không giấu sự lo lắng: "Con đường trở về mái nhà xưa của Thể Công còn quá nhiều gập ghềnh. Trong tay tôi hiện tại không phải là các cầu thủ sung sức nhất. Chất lượng số trẻ từ tuyến dưới hoặc từ các quân khu chuyển sang không được như mong muốn".
Tên mới, cơ chế cũ
Dù đã sang tên Thể Công cho Viettel quản lý nhưng vẫn chưa thấy thay đổi đáng kể nào về cơ chế hoạt động. Chính người trong cuộc còn cảm thấy khá hoang mang. Hôm qua, ông Dương Văn Tính, Phó giám đốc kiêm người phát ngôn của Viettel đã thừa nhận với Thanh Niên: "Làm bóng đá khó gấp mấy lần kinh doanh. Chúng tôi đang mày mò từng bước và việc gì cũng thấy mới mẻ, phức tạp. Kể cả chuyện phải... năn nỉ bác sĩ ở lại với đội cũng chẳng đơn giản. Áp lực rất nặng nề". Mặc dù lãnh đạo Viettel đã hứa, hết quý I sẽ thay đổi chế độ lương bổng nhưng hiện tại thu nhập của Thể Công lại không cao so với các CLB hạng nhất khác. Các cầu thủ loại 1 được hưởng lương 8 triệu đồng/tháng. Cầu thủ loại 2 được 5 triệu đồng và loại 3-4 chỉ được 3 và 2 triệu đồng.
Mới đây, trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho biết: "Sắp tới Thể Công sẽ là một CLB độc lập, hoạt động theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Lương, thưởng tiếp tục được cải tiến mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ. CLB sẽ có chính sách thu hút nhân tài và Thể Công sẽ có cầu thủ ngoại. Những thay đổi đó sẽ giúp Thể Công mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn nhưng không làm mai một, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Thể Công".