![]() |
Khí hậu trái đất nóng lên khiến các cơn bão xuất hiện ngày càng dày đặc. |
Theo bà Đào Thị Thúy, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Khí hậu (Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Môi trường), Tết Âm lịch năm nay là cái Tết nóng hiếm thấy trong lịch sử. Nguyên nhân chính của hiện tượng bất thường này là do ảnh hưởng của El Nino và Tết năm nay đến muộn hơn so với mọi năm gần một tháng.
“Vừa chịu ảnh hưởng của giai đoạn cuối của El Nino vừa vào giai đoạn cuối đông nên nền nhiệt độ Tết Âm lịch năm nay cao hơn hẳn. Hiện tượng này chúng tôi dự đoán từ trước chứ không bất ngờ”, bà Thúy nói
Trong khi đó, bà Thúy lại thừa nhận mưa đá cục bộ ở Hà Nội lúc 10 giờ đêm 13/2, (26 Tết), là hiện tượng bất thường. “Tôi cho đây đúng là hiện tượng bất thường dù mưa đá chỉ xảy ra trên diện nhỏ. Thông thường, mưa đá chỉ xuất hiện vào lúc giao mùa, tức khoảng các tháng 4-5 và 9-11 hàng năm”, bà nói.
Bà Thúy chưa lý giải được hiện tượng bất thường này nhưng bà lưu ý nền nhiệt độ tháng Giêng dương lịch vừa qua ở các nước châu Âu được xem là nóng nhất trong lịch sử tháng Giêng. Trên quy mô, nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng Giêng vừa qua cũng được xem là nóng nhất so với bất cứ tháng giêng nào trong lịch sử thành văn, theo Cơ quan Khí quyển & Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).
Theo đó, nhiệt độ trung bình tháng Giêng lên đến 12,85 độ C (55,13 độ F), tăng 1,53 độ so với nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20. Nhiệt độ toàn cầu, giá trị đo nhiệt độ trung bình cả trên đất liền và biển vượt qua kỷ lục được lập hồi tháng Giêng năm 2002 ở mức 12,71 độ C (54,88 độ F). Nhiệt độ trên mặt đất tăng đặc biệt cao, nóng hơn 3,4 độ so với mức trung bình.
Ở VN, theo số liệu tính toán, nhiệt độ trung bình tháng Giêng năm 2007 là 18,7 độ C; 2006 là 19,4 độ C; 2005 là 18,1 độ C; 2004 là 18,6 độ C; 2003 là 18,0 độ C và 2002 là 18,4 độ C. Như vậy nhiệt độ trung bình tháng Giêng tại Việt Nam năm 2007 nóng thứ hai trong vòng sáu năm qua.
Tháng Giêng nóng vừa qua một phần được cho là do thời tiết El Nino bắt đầu từ tháng Chín năm ngoái và kéo dài đến tháng Giêng năm nay. Một phần khác là do hiện tượng ấm nóng toàn cầu đang diễn ra, theo báo cáo của NOAA hôm 22/2.
(Theo Tiền Phong)