Solskjaer (áo đỏ) ghi bàn trong trận đấu ở Nam Phi. |
Solskjaer, năm nay 33 tuổi, tỏ ra kiên trì với chấn thương đầu gối trong 3 năm qua. Bàn thắng gần đây nhất của sát thủ có bộ mặt cừu non này là trong trận đấu với Panathinaikos tận tháng 9/2003.
Trong thời kỳ hoàng kim của MU, tiền đạo này được coi là "gà son" của đội bóng áo đỏ, thường xuyên ghi những bàn quyết định khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Một trong số đó là cú đá tung lưới Bayern Munich trong phút bù giờ ở trận chung kết Champions League mùa giải 1998-1999. Bàn thắng này đã đem về chiếc Cup quý giá cho CLB thành phố Manchester.
Trong cuộc họp báo ở Nam Phi, Ferguson cho biết: "Một số cầu thủ không thể tìm lại cảm giác ghi bàn sau khi trải qua chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, Ole đã lấy lại bản năng sát thủ và anh ấy là một lựa chọn tuyệt vời trên hàng công của đội bóng. Trong mùa giải tới, Wayne Rooney và Louis Saha vẫn là bộ đôi tấn công nếu chúng tôi phải chia tay Van Nistelrooy. Ole sẽ là tiền đạo thứ ba trong đội hình và là người dự bị hoàn hảo. Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ là sự có mặt đầy đủ trong các buổi tập và chấn thương sẽ không đeo đẳng cậu ấy".
N.Q.