![]() |
sđs |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý vụ tiêu cực ở Ban quản lý điện khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Nhằm đưa điện sinh hoạt đến tận hộ dân, ngày 28/9/1999, UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt đầu tư công trình điện hạ thế ở phường Trảng Dài. Đi vào thực hiện công trình, tháng 10/1999, các khu phố đã tiến hành họp dân phổ biến chủ trương xây dựng công trình điện hạ thế với mức đóng góp mỗi hộ 1,5 triệu đồng.
Sau đó UBND phường giao cho bà Trần Thị Chung, kế toán trưởng và ông Phạm Hữu Đức, thủ quỹ của phường phát biên lai cho các tổ trưởng tổ quản lý điện các khu phố: 2, 3, 4 và 5. Cụ thể nhân dân đã đóng góp 1,3 tỷ đồng và UBND thành phố Biên Hòa ủng hộ gần 60 triệu đồng.
Cuối năm 2001, tổng kinh phí được quyết toán là hơn 1,3 tỷ đồng, còn tồn trong tài khoản UBND phường gần 39 triệu đồng. Đến ngày 3/4/2002, UBND phường Trảng Dài có công văn đề nghị rút thêm hơn 49 triệu đồng. Nhưng từ đầu năm 2002 đến tháng 3/2005, lợi dụng UBND phường buông lỏng quản lý, các ông: Nguyễn Văn Vân, Bùi Thanh Chương và Trần Viễn Phương tự thu - chi dẫn đến việc chiếm đoạt một số tiền khá lớn của nhân dân.
Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ, ông Nguyễn Văn Vân đã chiếm đoạt 222 triệu đồng. Ông Vân đã giao nộp cơ quan điều tra số tiền này. Còn ông Bùi Thanh Chương đã thu hơn 255 triệu đồng, chi ra gần 200 triệu đồng và "gửi" ông Đức hơn 29 triệu đồng. Ông Chương đã đem nộp cho cơ quan điều tra để "khắc phục hậu quả".
Giống như 2 "đồng nghiệp" trên, ông Phương thu tiền đóng góp của 167 hộ dân trên 258 triệu đồng không có biên lai mà ghi sổ tay và chỉ chi gần 230 triệu đồng. Cơ quan điều tra chứng minh số tiền ông Phương chiếm đoạt trên 29 triệu đồng và ông Phương đã đem nộp cơ quan điều tra số tiền này.
Ngoài ra, ông Đào Văn Hòa là Chủ tịch UBND phường Trảng Dài năm 2002 đã chỉ đạo ông Vân và ông Chương "gửi" ông Phạm Hữu Đức hơn 50 triệu đồng nhưng không vào sổ sách.
Riêng bà Trần Thị Chung, Phó chủ tịch UBND phường là người nắm rõ nguyên tắc quản lý tài chính và chịu trách nhiệm về quản lý kinh tế nhưng bà Chung vẫn chấp nhận việc thu - chi ngoài sổ sách của thủ quỹ Phạm Hữu Đức, Chủ tịch UBND phường Đào Văn Hòa và các ông Vân, Chương và Phương, dẫn đến việc tham ô trên 300 triệu đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)