Tuy nhiên, nếu cứ quá đặt nhiều niềm tin thì có thể bạn sẽ bị thất vọng đấy bởi chưa chắc họ sẽ tiếp “lửa” cho bạn mà chỉ làm cho bạn nhụt chí thêm mà thôi. Vì thế, thay vì hy vọng tìm kiếm một sự chỉ bảo từ người khác, bạn nên làm một công việc khác thì hơn.
Nếu như bạn nhận thấy rằng mình thực sự mất hết cả ý chí và dường như thất vọng tràn trề sau những buổi gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người, thì bạn thử tìm nguyên nhân của nó.
Họ muốn cảm thấy mình đặc biệt
Nhiều người thành công và đạt vị trí như ngày nay là nhờ tài năng và sự nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, khi được hỏi họ đã làm như thế nào thì câu chuyện của họ dường như có vẻ phóng đại lên chút ít.
Và trong khi, những người dù dễ dàng thành công trong lĩnh vực này thì cũng chẳng mấy ai nói với người khác rằng con đường đi của họ thật đơn giản và nhanh chóng và dù ai đó có quan tâm đến nó đều khó có thể làm được. Bằng cách nhấn mạnh rằng cần phải có khả năng và nhiều năm phấn đấu để thành công với một sự nghiệp, những người trong cuộc muốn khẳng định bản thân và những cái mà họ đạt được.
Nhớ rằng, khi bạn chia sẻ với một ai đó thì chớ có hy vọng bạn sẽ có được một công việc giống như của họ. Nếu bạn công nhận thành công của họ và thể hiện sự sự nể trọng thì họ có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Họ đang lận đận trong sự nghiệp
Một số người đang lận đận trong sự nghiệp đã mất nhiều năm trong nghề mà không đạt được thứ thành công mà họ khao khát. Loại người này có thể đang cố gắng “giúp” bạn bằng cách chỉ ra “thực tế” của nghề nghiệp mà bạn đang theo đuổi. Họ sẽ nói với bạn ít nhất 80% những người trong lĩnh vực này sẽ đứt gánh giữa đường hoặc sẽ chẳng bao giờ đạt được thành công cả.
Tuy nhiên, đây lại là một thực tế cho các ngành nghề. Từ diễn viên cho tới kinh doanh bất động sản chỉ một số ít người đạt đến đỉnh cao.
Gần đây, trong tạp chí Harvard Magazine đã chỉ ra rằng trung bình mỗi người có tới 6 nghề khác nhau trong cuộc đời của họ và điều đó có nghĩa là họ sẽ thay đổi công việc đến 5 lần. Vậy tại sao bạn lại bận tâm chút trở ngại đó mà không làm theo trái tim mách bảo?
Tuy nhiên, những người không thể thăng tiến sau nhiều năm lận đận chỉ đơn giản họ không muốn nhìn những kẻ mới đến có thể làm được những điều mà họ không thể đó. Đừng nên mất thời giờ để cố gắng thuyết phục họ rằng bạn sẽ thành công ở lĩnh vực mà họ chưa làm được.
Họ sợ mất phần
Những người này tin rằng “miếng bánh” của họ sẽ bị chia nhỏ nếu có thêm người bước vào nghề của họ. Họ nhìn những người mới đến như những đối thủ tiềm tàng và sẽ làm những gì có thể khiến những người tranh phần của họ phải nản lòng.
May mắn thay, trong mọi lĩnh vực đều có những người không chỉ thành công mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ những người khác để đạt tới những điều tương tự như họ. Mark Twain một nhà văn nổi tiếng nói rằng: “Hãy tránh xa những người cố gắng thui chột hoài bão của bạn. Kẻ tiểu nhân luôn luôn làm điều đó. Nhưng những người thực sự vĩ đại làm bạn cũng cảm thấy mình vĩ đại”.
(Theo VTV.vn)