Hôm 15/9, thông qua các nền tảng mạng xã hội, Roger Federer nói lời chia tay quần vợt sau 24 năm thi đấu đầy vinh quang. Tennis đưa tên tuổi tay vợt người Thụy Sĩ đến với thế giới, tạo cơ duyên gặp gỡ cho anh và vợ cũng như giúp "Tàu tốc hành" có cuộc sống sung túc.
Federer và bà xã Mirka gặp nhau tại Olympic mùa hè 2000, bắt đầu tình yêu "từ cái nhìn đầu tiên". Khi đó Mirka, hơn Federer ba tuổi, cũng là một VĐV quần vợt. Tuy nhiên, chấn thương chân dai dẳng khiến cô phải từ bỏ sự nghiệp năm 2002. Mirka trở thành CĐV lớn nhất của Federer, cổ vũ anh trên khán đài từ giải đấu này sang giải đấu khác. Người đẹp Thụy Sĩ từng làm quản lý truyền thông cho Federer.
Năm 2009, cặp sao quần vợt kết hôn tại Wenkenhof, Riehen gần Basel, quê nhà Thụy Sĩ khi Mirka bụng bầu vượt mặt. Chỉ một nhóm nhỏ bạn bè và người thân trong gia đình được mời tới dự đám cưới của Federer. Vài tháng sau, họ đón cặp song sinh Myla và Charlene. Năm 2014, nhà Federer có thêm hai con trai sinh đôi Leo và Lenny.
Trong các cuộc phỏng vấn, Federer nhiều lần ca ngợi bà xã. Anh nói việc cô từng là VĐV tennis giúp ích cho mối quan hệ tình cảm của họ vì cô thấu hiểu nghề nghiệp của anh. Rong ruổi theo các giải đấu, Federer đưa cả gia đình đi theo. "Vợ tôi làm rất nhiều việc, nhiều nhất có thể và tôi cũng cố gắng giúp đỡ cô ấy. Chúng tôi có ông bà cũng như các thành viên trong đội nữa. Rõ ràng, chúng tôi cũng cần giúp đỡ để Mirka có thể nghỉ ngơi một chút hoặc tới sân xem tôi thi đấu", Federer từng nói sau khi hai con trai chào đời.
"Mirka là người mẹ, người vợ tuyệt nhất. Mirka luôn là nguồn cổ vũ to lớn. Cô ấy là một người tuyệt vời. Trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình, vợ vẫn luôn ủng hộ tôi", Federer nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Gala năm 2020.
Thành công trên sân đấu, tính cách điềm tĩnh cùng cuộc sống không scandal giúp Federer được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng". Năm 2020, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, tay vợt người Thụy Sĩ đứng đầu danh sách các sao thể thao thu nhập cao nhất hành tinh theo tờ Forbes, xếp trên siêu sao bóng đá C. Ronaldo, huyền thoại bóng rổ Lebron James và tay golf danh tiếng Tiger Woods. Năm đó, anh chỉ được 5 triệu bảng tiền thưởng từ thi đấu nhưng kiếm 81 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ, quảng cáo hay đi sự kiện.
Năm 2019, Federer ký hợp đồng với Uniqlo thời hạn 10 năm trị giá 220 triệu bảng. "Tàu tốc hành" còn được loạt tên tuổi lớn như nhãn hiệu đồng hồ Rolex, ngân hàng Credit Suisse, Gillette, Wilson, Barilla... tài trợ. Hãng xe Mercedes-Benz trả Federer 4 triệu bảng mỗi năm để anh làm đại sứ hình ảnh. Tay vợt cựu số một thế giới có loạt xe của Mercedes như chiếc Mercedes AMG GTS 150.000 bảng, chiếc G-Wagon 160.000 bảng. Anh cũng cầm lái một chiếc SL AMG 100 000 bảng và một chiếc AMG GLE 63 S 126.000 bảng. Garage nhà Federer còn có một chiếc Range Rover thể thao.
Federer cũng sở hữu nhiều bất động sản. Huyền thoại làng quần vợt có vài căn nhà ở quê hương Thụy Sĩ, trong đó nổi bật nhất là biệt thự kính nhìn ra hồ Zurich. Tổ hợp ba tầng có hai căn hộ riêng biệt dành cho khách. Bố mẹ Federer - ông Robert và bà Lynette - được cho cũng sống cùng vợ chồng anh tại đây.
Năm 2014, Federer mua căn penthouse tổng thống ở Le Reve - tòa tháp sang trọng bậc nhất Dubai - với giá 13 triệu bảng. Tài sản của Federer ước tính trị giá 500 triệu bảng, trong đó hơn 115 triệu bảng kiếm được từ việc thi đấu.
Roger Federer chia tay quần vợt ở tuổi 41 sau thời gian vật lộn với chấn thương. Trong tâm thư thông báo giải nghệ, Federer gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã giúp "giấc mơ của cậu bé nhặt bóng Thụy Sĩ thành sự thật". Anh nói không rời bỏ tennis, mà chỉ không tham dự các giải đấu chuyên nghiệp nữa. Laver Cup tuần tới là sự kiện tennis cuối cùng anh tham gia. Việc "Tàu tốc hành" gác vợt với nhiều fan tennis là "kết thúc của một kỷ nguyên". Với lối đánh hào hoa, Federer chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ, đặc biệt fan xứ sở sương mù. Anh thống trị giải sân cỏ Wimbledon với 8 lần đăng quang, trong đó có 5 năm liên tiếp từ 2003 đến 2007. Bên cạnh đó, anh 5 năm liên tục đăng quang Mỹ Mở rộng (2004-2008), 6 lần vô địch Australia Mở rộng và giành một giải Roland Garros.
Hoàng Trang (Theo The Sun)