Hôm 30/9, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent đã chi 30 triệu USD để mua điện thoại màn hình gập Huawei Mate Xs để tặng cho 10.000 nhân viên làm việc trong Nhóm nền tảng và nội dung (PCG). Đây là món quà kỷ niệm hai năm thành lập bộ phận chuyên tạo nội dung cho các nền tảng xã hội, video và tin tức của Tencent.
Mate Xs là điện thoại thông minh 5G có thể gập lại thế hệ thứ hai của Huawei. Tương tự như Samsung Galaxy Fold, Mate Xs có thể mở ra thành một máy tính bảng 8 inch. Nhưng không giống như Fold, Xs gập màn hình lộ ra ngoài.

Điện thoại màn hình gập Huawei Mate Xs. Ảnh: Android Central.
Đây được xem là món quà hậu hĩnh Tencent dành cho nhân viên vì chiếc điện thoại này hiện khó có thể mua được ở Trung Quốc. Ngay sau khi được bán ra vào tháng 3, Mate Xs đã ngay lập tức cháy hàng. Vì vậy nhiều nhân viên của Tencent đã đem rao bán chiếc smartphone màn hình gập này trên các trang mua bán với nhiều mức giá khác nhau, đa phần là đắt hơn so với mức giá mà Huawei đưa ra.
Trong khi giá bán của Mate Xs bản thường là 16.999 nhân dân tệ (khoảng 2.500 USD) thì mức giá "thanh lý" của bản Tencent lại có giá tới 20.500 nhân dân tệ (3.016 USD), cao hơn tới 516 USD so với bản thường.
Nguyên nhân dẫn tới mức giá "thanh lý" cao hơn cả mức giá chính hãng là bởi chiếc Mate Xs Tencent tặng nhân viên của mình được khắc thêm dòng chữ "Tencent", biến đây trở thành một phiên bản đặc biệt giới hạn của chiếc Mate Xs mà không phải ai cũng có thể sở hữu được.
Tại Trung Quốc, điện thoại thông minh Huawei rất được ưa chuộng, chiếm tới 40% thị trường trong nước. Rất nhiều người đều có mong muốn sở hữu chiếc điện thoại thông minh kết nối 5G, có thể gập lại đắt tiền như Mate Xs. Nhưng điện thoại thông minh của Huawei lại đối mặt với những thách thức ở nước ngoài khi họ không có quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ của Google, bao gồm cả Mate Xs, do lệnh cấm từ Mỹ. Dù vậy Huawei hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, tính theo số lượng máy bán ra vào quý I. Tuy nhiên vị trí này của Huawei bị cho sẽ lung lay khi không thể sản xuất chip Kirin - chip quan trọng trong sản xuất điện thoại cao cấp của hãng dưới lệnh cấm của Mỹ.
Sơn Nam (Theo SCMP)