Hầu hết các loại ĐTDĐ chính hãng trên thị trường vẫn chưa dán tem hợp chuẩn theo quy định. |
Anh Hoàng Đức Linh, chủ một cửa hàng ĐTDĐ tại số 797-799 Giải Phóng, Hà Nội cho Thanh Niên biết: "Tôi chưa biết tem hợp chuẩn mặt mũi ra sao. ĐTDĐ chính hãng của chúng tôi bán mới chỉ có tem của công ty sản xuất hoặc có thêm tem của nhà phân phối chính thức trên máy mà thôi".
Còn theo ông Hoàng Nam Tiến, giám đốc Công ty Phân phối FPT, thì "việc triển khai có một số vướng mắc". Theo ông Tiến, tem hợp chuẩn được quy định dán trong hộc pin của chiếc ĐTDĐ nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay hơn một nửa số mẫu Nokia và Samsung không có chỗ để dán tem vì hộc pin quá nhỏ. "Giá của mỗi chiếc tem là 2.500 đồng, với một doanh nghiệp nhập khẩu và bán khoảng 0,5 triệu chiếc ĐTDĐ/năm như công ty chúng tôi thì số tiền mua tem, chưa kể công dán cũng đáng... “xúc động” đấy chứ", ông Tiến phàn nàn.
Bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc Công ty TNHH Thuận Phát, một nhà phân phối ĐTDĐ, thì nhận định: "Việc dán tem sẽ không đem lại hiệu quả chống hàng lậu, bảo vệ người tiêu dùng. Thực chất việc giảm thuế nhập khẩu ĐTDĐ sẽ giúp chống hàng lậu hiệu quả hơn nhiều".
Giám đốc một doanh nghiệp phân phối khác thì thắc mắc: "Một chiếc tem hợp chuẩn in tại Nhà in Bưu điện giá chỉ 400-500 đồng nhưng giá tem bán ra lên tới 2.500 đồng. Tôi không nghĩ cơ quan quản lý nhà nước có ý định kinh doanh tem, nhưng tại sao lại bán đắt như vậy?".