Không phải tất cả các cô gái nhờ sự can thiệp của dao kéo đều là vì lý do bị chòng ghẹo, quấy rầy. Tuy nhiên, hầu hết các nữ sinh Mỹ sau khi đã chỉnh sửa một số bộ phận đều cảm thấy tự tin khi bước lên xe buýt tới trường trước con mắt ngỡ ngàng dõi theo của đám bạn trai tinh nghịch. Những ca sửa phổ biến nhất là làm mũi, nâng ngực, độn ngực và tiêm Botox.
Erica Morgo, một trong những cô gái đã qua thẩm mỹ, tâm sự, cô thích ngắm vẻ đẹp dao kéo của mình trong gương. Trước khi "tút tát", Erica thường bị bạn cùng lớp làm phiền, vì lẽ đó, gia đình cô bé quyết định cho con gái giải phẫu thẩm mỹ.
Erica nhớ lại: "Năm lớp sáu khi lên xe buýt đi học, đám bạn trai ồ lên cười vì cái mũi quá khổ của tôi và sau đó họ gọi tôi là Pinocchio. Còn khi tới trường hay trong lớp, các bạn thường hay chỉ trỏ khiến tôi cảm thấy xấu hổ, cảm giác như người thất bại".
![]() |
Các nữ sinh tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để trông mình xinh đẹp hơn. Ảnh: Geninv. |
Tình hình trở nên căng thẳng đến nỗi Erica bị trầm cảm và bắt đầu nghỉ học để đỡ bị trêu. Cuối cùng, vào một đêm nọ, cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bé quyết "tự xử" cái mũi của mình bằng cách đập mặt vào cửa nhà. Sau lần đó, mẹ Erica biết cần phải làm điều gì đó để giúp con và đành cho phép con gái 15 tuổi chỉnh sửa mũi theo ý thích. Bà Dana Manzella, mẹ cô bé tiết lộ: "Tôi nghĩ đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn bởi nó đã mang con bé về lại với tôi. Từ sau lần có mũi mới, Erica tự tin tham gia mọi hoạt động như trước kia mà". Không chỉ Erica, em gái của cô bé cũng được mẹ cho phép tiêm Botox để bớt nếp nhăn khi cười. Bà Dana cho hay: "Chúng tôi cho con bé tiêm Botox hai lần một năm, vào tháng 9 khi con bé chụp ảnh cùng các bạn ở trường và tháng 6 là sinh nhật nó".
Tuy nhiên, dưới con mắt của các chuyên gia tâm lý, việc lấy lý do bị trêu ghẹo để đi thẩm mỹ thật "điên rồ". Tiến sĩ tâm lý trẻ em Ned Hallowell lấy ví dụ chứng minh cho sự sai lầm đó bằng việc một học sinh da màu đến gặp bác sĩ và nói "tôi muốn chuyển thành da trắng để khỏi bị phân biệt". Theo ông, vấn đề ở đây rõ ràng liên quan tới hiện tượng học sinh bị bắt nạt mà không phải do mũi của ai đó hay màu da của họ.
Nữ sinh Mỹ đua nhau đi 'tút tát' nhan sắc |
42263 |
Ông Hallowell cũng cho biết thêm, những phụ huynh cho phép con làm phẫu thuật đồng nghĩa với việc họ đặt con em mình vào mối rủi ro, nguy hiểm cả về thể xác lẫn tinh thần. Những teen muốn thay đổi cơ thể mình hãy nên đợi tới khi trưởng thành. Đó là những gì Michelle Martin đã làm. Trong suốt nhiều năm, cô gái hiện đã 19 tuổi này bị bạn bè soi mói chỉ vì ngực lép.
Mặc dù không được mẹ đồng ý nhưng cuối cùng Martin đã thỏa nguyện mong ước khi quẳng hết những chiếc áo ngực cỡ A trước đây để thay hàng loạt áo cỡ D vào một ngày cuối tuần. Cô gái này tâm sự, sự đau đớn do phẫu thuật mang lại không thể sánh được với vết thương bị bạn chê bai hằn sâu trong lòng suốt bao năm. Giờ thì Martin sung sướng và hoàn toàn thỏa mãn vì trông mình đã hấp dẫn và xinh đẹp hơn.
Bình Minh