![]() |
Học sinh trường Sharadashram Vidyamandir vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của Shushant Patil hôm 5/1 vừa rồi. Ảnh: BBC. |
Sự việc xảy ra đã nhiều tuần nay nhưng cha mẹ Neha Sawant vẫn chưa nguôi sốc. Họ lúc nào cũng sợ hãi và mất ngủ. Bà ngoại của Neha nói trong hoảng sợ: "Chúng tôi chẳng nghĩ được gì nữa và vẫn chưa thể tin vào chuyện đó". Neha nằm trong số những teen trẻ nhất ở Mumbai tự kết thúc cuộc đời. Việc teen tự tử đang dần trở thành chuyện xảy ra thường ngày ở Maharashtra, một trong những bang phát triển nhất Ấn Độ.
Số người tự vẫn trong 26 ngày đầu năm là 32. Con số này khiến giới chức thành phố Mumbai đau đầu vì không thể kiểm soát được tình trạng trên. Giới tâm lý và các giáo viên đều đồng tình với ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính là sức ép về chuyện học hành. Các nạn nhân bị gia đình bắt phải có kết quả cao sau mỗi kỳ kiểm tra.
Ở Ấn Độ, có khoảng hơn 100.000 người tìm đến cái chết mỗi năm. Tính riêng tại Mumbai, một ngày có ba người tự kết thúc cuộc đời của mình. Tự tử là một trong ba nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái chết của những người ở độ tuổi từ 15 đến 35. Để kiểm soát tình trạng trên, hàng tuần, các nhà tâm lý học tới các trường học ở Mumbai để đào tạo các giáo viên cách ứng phó với những vấn đề của học sinh.
Tuy nhiên, sự phối hợp giữa nhà trường và các phụ huynh cũng không ngăn được việc học sinh tự sát. Cậu bé Shushant Patil, 12 tuổi, học sinh trường Sharadashram Vidyamandir được phát hiện treo cổ trong toilet của trường hôm 5/1 vừa rồi.
Bà Mangala Kulkarni, hiệu trưởng nhà trường, cho biết, các gia đình cần phải quan tâm tới con em mình để hạn chế trạng thái căng thẳng của con trẻ. "Bọn trẻ không nhận ra chúng còn có nhiều con đường lập nghiệp hơn là thành công trong việc học hành. Gia đình cần phải định hướng chúng ngay từ khi còn nhỏ", người đứng đầu trường Sharadashram Vidyamandir nói.
Theo BBC, việc phá vỡ cấu trúc gia đình truyền thống cũng được xem là nguyên nhân của vấn đề trên. Cha mẹ đi làm, con cái bị bỏ rơi và xem quá nhiều tivi là tình trạng phổ biến trong các gia đình ở thành phố.
Bình Minh