![]() |
Tavares sẽ bảo vệ người đồng hương? |
Mối quan hệ giữa Tavares và VFF trở nên trục trặc sau những mâu thuẫn gần đây như vụ: Mạnh Dũng, Huy Hoàng, rồi việc không muốn đến dự buổi lễ xuất quân có sự hiện diện của Phó Thủ tướng và lãnh đạo UB TDTT... Thế nhưng giọt nước làm tràn ly lại là chuyện tiền lương của ông Biro.
Điều khiến dư luận thắc mắc là HLV thể lực Biro dù đã đến Việt Nam làm việc hơn một tuần, nhưng tại sao cho đến giờ, hợp đồng giữa Biro và VFF vẫn chưa được ký?
Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn trả lời phóng viên báo TTNN: "Một số điều khoản chúng tôi đã thống nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục phải thảo luận thêm để có thể tổ chức lễ ký hợp đồng chính thức với ông Biro".
Tuy nhiên theo những nguồn tin đáng tin cậy, vấn đề trở ngại ở đây là tiền lương của ông Biro. Lãnh đạo VFF đã thoả thuận với Tavares rằng, mức lương của Biro sẽ vào khoảng 2.000 đến 2.500 USD/tháng. Khi sang Việt Nam, Biro yêu cầu VFF phải trả cao hơn, thậm chí gấp đôi mức lương mà hai bên đã thoả thuận miệng trước đó. Đầu tuần này, vấn đề lương của Biro phải đi đến thống nhất trước khi TTK Phạm Ngọc Viễn dự họp AFC ngày 4/8.
Chuyện mới giữa VFF và Biro lại đưa Tavares vào thế đứng giữa. Một mặt Tavares "OK" với liên đoàn về số tiền 2.000 USD, nhưng mặt khác lại phải cân đối những đòi hỏi mới của Biro. Không loại trừ việc Tavares sẽ xen vào để bảo vệ người đồng hương Brazil.
Với khả năng tài chính eo hẹp, VFF không thể chi thêm. Vậy ai phải chịu ai?
Gần 10 năm trước, Tavares đã từng bỏ về vì chuyện tiền lương. Liệu có thêm lần nữa? Dường như Liên đoàn đã có phương án dự phòng.
Theo một "bật mí" từ VFF, ngay sau khi thoả thuận hợp đồng với Tavares, bất ngờ ứng cử viên trước đây là Bob Houghton, cựu HLV đội tuyển Trung Quốc, HLV đội Singapore, đồng ý làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia với mức lương tương đương Tavares (khoảng 10.000 USD/tháng)
Chưa hết, mới đây, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Carlos Carlvalho, người đã đưa U23 Thái Lan đăng quang tại Sea Games 22 cũng cho biết ông sẵn sàng đến Việt Nam làm việc.