HLV Tavares. |
- Ông nghĩ gì trước danh sách 24 cầu thủ do ông lựa chọn trước khi về phép mà liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) vừa công bố?
- Tại sao lại 24 cầu thủ? Trước khi về nước, tôi đã gửi cho LĐ một bản danh sách gồm 25 cầu thủ (ông Tavares điểm danh 25 tuyển thủ và tỏ ra rất ngạc nhiên khi không có tên Mạnh Dũng trong danh sách của LĐ). Không ai bàn bạc với tôi về việc này. Tôi sẽ hỏi LĐ tại sao lại tự ý gạch tên Mạnh Dũng. Nếu lý do hợp tình hợp lý, tôi sẽ chấp thuận. Bằng không...
- Tại sao ông lại bỏ qua thủ môn trẻ Quang Huy của Nam Định, vừa được bầu là thủ môn xuất sắc nhất mùa giải?
- Huy rất có tài nhưng 3 thủ môn mà tôi đã chọn còn tài hơn. Xét về kinh nghiệm, Huy chưa thể so sánh với Văn Hạnh, Hồng Sơn và Minh Quang. Tôi rất tiếc vì không thể gọi thủ môn Thế Anh vào đội tuyển lần này vì hình như cậu ta còn hợp đồng với Ngân hàng Đông Á. Nếu Thế Anh quay về SLNA, tôi sẽ chẳng ngại ngần...
Văn Quyến sẽ bị loại nếu dính tiêu cực! |
- Ông nghĩ sao khi việc ông gọi Văn Quyến cũng gây ra nhiều thắc mắc?
- Nên nhớ rằng tôi lập danh sách này chỉ hoàn toàn căn cứ vào phong độ của các cầu thủ tại V-League. Tất cả các cầu thủ mà tôi chọn, kể cả những cái tên rất mới như cầu thủ trẻ Quý Sửu, hậu vệ dày dạn Duy Quang hay cầu thủ của đội U.23 tại SEA Games 22 Tuấn Phong, cựu tuyển thủ như Đức Thắng đã chơi rất tốt những lượt trận cuối của giải vô địch quốc gia. Tôi không phàn nàn hay còn một chút "lợn cợn" về khả năng và phong độ của họ. Tôi đâu có dại mà lại chọn người qua Cúp Quốc gia. Chẳng ai thèm xem những trận đấu nhạt thếch và vô cảm đó. Quyến chơi tồi ư, hãy chỉ cho tôi ai đã chơi hay ở Cúp Quốc gia? Còn nếu nói Quyến tiêu cực ư, tôi hồ nghi điều này.
Tôi đã một lần không gọi Quyến trước khi đi Hàn Quốc. Tôi nghĩ Quyến đã được dạy một bài học thích đáng và cậu ta hẳn đã "sáng mắt". Tất nhiên, nếu CLB của Quyến chứng minh được Quyến có tội, tôi sẽ loại ngay lập tức. Và kể cả khi Quyến đã được lên tuyển nhưng lại "giở trò" này nọ, tôi cũng sẽ không tha đâu! Từ nay đến Tiger Cup 2004, thời gian còn tương đối dài. Các cầu thủ nên định liệu cách hành xử trên sân cỏ và cả ngoài cuộc sống.
- Đánh giá của ông về kết quả bốc thăm Tiger Cup trong khi dư luận cho rằng đội tuyển VN đã khá may mắn khi không cùng bảng với Thái Lan ở vòng loại?
- Thế Indonesia không mạnh à? Và còn Lào, Campuchia hay Singapore nữa thì sao? Đã vào cuộc chơi thì phải tuyệt đối tôn trọng đối thủ, dù đó là bất kỳ ai. Chẳng có kẻ yếu nhất và cũng không có kẻ mạnh nhất. Mức độ khó khăn khi ta chơi với Lào, Indonesia hay giả dụ với Thái Lan đi chăng nữa cũng tương đương với ta đấu với đội vừa... vô địch thế giới. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải luôn tích cực và chơi trên 100% khả năng thực của mình. Và nếu VN giành ngôi nhất bảng, đừng suy diễn rằng do chúng tôi may mắn.
- Một tờ báo nói rằng nhân chuyến nghỉ phép này ông đã rẽ qua Thụy Sĩ liên hệ địa điểm tập huấn cho đội tuyển VN?
- Tôi chưa từng phát ngôn như vậy. Tôi chỉ có 2 ngày ngắn ngủi ở Thụy Sĩ, làm sao đủ thời giờ để làm công việc ấy. Với lại, nếu có muốn thì điều đó cũng phi thực tế vì Thụy Sĩ là nơi rất đắt đỏ, trong khi LĐBĐVN đâu có nhiều tiền.
- Vì sao HLV thể lực Piro không có mặt cùng ông trong chuyến sang VN lần này, khi LĐBĐVN đã đồng ý mời ông ta?
- Tôi có thể hiểu được tại sao LĐ lại không quyết ngay sau khi tôi đề đạt yêu cầu. LĐ lúc nào cũng nói là thiếu tiền trong khi có những việc rất quan trọng, dù khó mấy cũng phải cố gắng xoay xở cho bằng được. LĐBĐVN luôn đặt ra mục tiêu rất lớn lao nhưng làm gì để đạt mục tiêu ấy thì lại rất bối rối. Thái Lan có 5 HLV thể lực, Indonesia có 4 còn Singapore cũng có tới 3. Còn VN mới chỉ đề nghị 1 mà còn khó khăn. Cho đến khi tôi chuẩn bị quay lại VN vào chủ nhật thì thứ năm, LĐ mới trả lời. Quá muộn! Thủ tục đến VN khá phức tạp, tôi làm sao có thể thu xếp, lo liệu được mọi giấy tờ, nhất là visa cho HLV Piro. Piro là một HLV thể lực rất có tài. Tôi và anh ta rất hiểu nhau. Nếu đội tuyển VN có một HLV chuyên biệt về thể lực thì đỡ cho tôi hơn biết bao nhiêu (HLV Piro sẽ đến VN chậm nhất vào đầu tháng 8 vì LĐBĐVN đang lo mua vé máy bay. Ông sẽ được hưởng mức lương 2.500 USD/tháng và bố trí chỗ ở tại khu chuyên gia của Trung tâm I - TN).