Các chủ tàu Nam Định buồn bã chờ thông luồng. |
Anh Vũ Đình Tùng (người làm thuê tại Cảng Quân đội) cho biết: “Cả tuần nay, tôi thường xuyên được chứng kiến cảnh đủ loại tàu chở vật liệu xây dựng đỗ ngổn ngang trên đoạn này. Nhiều hôm, tàu đỗ kín mít cả đoạn sông, đi từ mạn thuyền này có thể sang mạn thuyền khác để vượt sông”.
Chủ tàu Trần Duy Mạnh buồn bã nói: “Tàu tôi có trọng tải 100 tấn, chở cát sỏi từ Phú Thọ về Nam Định nhưng đến đoạn này luồng cạn quá không đi nổi. Con tàu này đã nằm chết dí gần 1 tuần ở Bãi Dâu (gần cầu Thăng Long)”.
Mấy hôm trước, anh Mạnh bỏ tiền ra thuê tàu đánh cá dẫn luồng nhưng quay đi quay lại suýt đâm phải trụ cầu.
Số lượng tàu đổ về mỗi lúc một nhiều.Tàu của Trần Đình Văn có trọng tải 130 tấn chở cát đi Nam Định, hơn 1 tuần qua bị kẹt ở Bãi Dâu. Hôm nay, vừa nhích được một chút lại phải ghé vào Cảng Quân đội vì không dám vượt qua đoạn Phú Viên.
Nhiều chủ tàu cho biết, tại đoạn sông này có một người đàn ông tên là Thuần (phường Phúc Tân, có đội tàu 5-6 thuyền) “cai thầu” lai dắt và kéo tàu cạn.
Nếu chỉ lai dắt không thôi, các chủ tàu sẽ phải chi 50-100 nghìn đồng. Trường hợp bị mắc cạn, chủ tàu sẽ phải chi đến 1,5 triệu đồng thuê ông Thuần kéo.
Ông Phan Quốc Hùng, Phó phòng Kỹ thuật - Đoạn Quản lý đường sông số 6, tay xách sào cưỡi ca nô đi đo luồng chạy tàu. Có đoạn sâu chỉ 1,6 m, tức là nếu phương tiện thủy nào có mớn lớn hơn hoặc bằng 1,6 m sẽ bị mắc cạn.
Ông Đinh Văn Lĩnh (Trạm trưởng, Trạm quản lý đường sông HN) giải thích hiện tượng ùn tắc giao thông đường thủy: “Chúng tôi đã gửi báo cáo về tình trạng giao thông đường sông bị hạn chế từ ngày 13/12 tới các phương tiện vận tải và các ngành liên quan. Sở dĩ có tình trạng ùn tắc này là do năm nay sông Hồng khan cạn sớm hơn mọi năm. Hơn nữa, Trạm QLĐS tổ chức 2 trạm điều tiết ở Bãi Dâu và Phú Viên để tàu hút cát thông luồng. Các chủ tàu sốt ruột cứ chen nhau vào luồng khiến cho tình hình càng phức tạp. 90% phương tiện thủy qua đây đều quá tải”.
Cứ đà này, tình trạng ùn tắc giao thông đường thủy đoạn qua Hà Nội sẽ còn diễn biến phức tạp trong nhiều ngày tới.
Nguồn nước phía Bắc tiếp tục cạn kiệt
Trái ngược với nhiều năm, mùa khô năm nay, khu vực Nam Bộ, nhất là miền Trung không khan hiếm về nước do các đợt mưa trái mùa. Trong khi đó, miền Bắc khô hạn, nhất là trên những con sông chịu ảnh hưởng điều tiết của công trình thủy điện. Không những mực nước sông suối cạn kiệt, nước dự trữ ở các hồ chứa cũng rất thấp, đặc biệt các hồ ở trung du, miền núi. Nhiều hồ dung tích chứa chỉ đạt dưới 70% dung tích thiết kế như Khuôn Thần (Bắc Giang) 25%, Cấm Sơn (Bắc Giang) 52%, Vân Trục (Vĩnh Phúc) 66%, Cẩm Ly (Quảng Bình) 58%... Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước các sông suối miền Bắc tiếp tục cạn kiệt thêm. Mực nước chuẩn trung bình của sông Hồng đo được tại Hà Nội (điểm Thượng Cát) hiện tại chỉ đạt 2,02m, thấp hơn cùng thời gian này năm ngoái 0,53m. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 12, mực nước sông Hồng tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi điều tiết của hồ Hoà Bình, biến đổi chậm và xuống đến mức 2,0m, thậm chí 1,8m. Mực nước hạ lưu triền sông Thái Bình vẫn chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường. Tại Phả Lại, mực nước sông Thái Bình có thể hạ từ mức 1,45m hiện nay xuống 1m, thậm chí, đến mức 0,4m. |
(Theo Tiền Phong)