Bạn dễ mất tiền vì những dự tính nông cạn, ngắn hạn của mình. Bạn vốn là người tính toán, hướng đến lợi nhuận và đặt ra kế hoạch cho cuộc đời mình. Bạn làm gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng thời gian tới, bạn sẽ mất đi những cơ hội kiếm tiền lớn do tính cách và quan điểm của mình. Bạn chỉ quan tâm tới cái lợi trước mắt, không dám đầu tư mạo hiểm, cũng không dám chấp nhận rủi ro, làm gì cũng sợ sệt thất thoát. Như vậy thì làm sao có thể "bứt phá" được chứ? Hơn nữa, cũng vì quá cầu toàn, kỹ lưỡng, bạn dễ làm mất lòng một số khách hàng, đối tác làm ăn hoặc cấp trên. Nói chung, bạn có thể nghĩ rằng sắp tới, tài chính của mình vẫn ổn, nhưng đó chỉ là tình hình trước mắt thôi. Về lâu về dài, bạn sẽ thấy rõ sự hao hụt.