>>Đường tới bản án tử hình
>>Ngọc 'Người Mẫu' lĩnh án tử hình
Trước 8h sáng, các bị cáo đã được áp tải đến phòng xét xử để tránh tắc đường và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phiên tòa. Phòng xử án lớn nhất của TAND thành phố trở nên chật chội chỉ tính riêng số bị cáo và lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên chỉ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mới được triệu tập. Tất cả người nhà của các bị cáo không có giấy triệu tập của tòa đều phải đứng ngoài cổng.
![]() |
Các bị cáo trong phiên tòa sáng nay. |
Bản cáo trạng nhận định, vụ án này phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng với số lượng người tham gia đông đảo, địa bàn hoạt động rộng, diễn ra trên nhiều tỉnh thành như: Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, TP HCM. Cầm đầu đường dây này là Trần Huy Đông (31 tuổi), một kẻ "di cư" từ Hải Phòng vào TP HCM. Trong thời gian "tập kết" ở đây, Đông đã liên kết với nhiều người khác, trong đó có Nguyễn Thị Mý, (42 tuổi, trú tại Sơn La) để hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn.
Bọn chúng tìm nguồn heroin từ Sơn La, Hòa Bình vận chuyển về Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội rồi đưa vào tiêu thụ tại TP HCM và nhiều tỉnh thành ở phía Nam. Trong thời gian từ tháng 9/2005 đến tháng 4/2006, Đông cùng đồng bọn đã thực hiện mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần với số lượng 19,46 kg heroin.
Đây là vụ án ma túy lớn thứ ba mà TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sau vụ Nguyễn Thị Thơm và Đỗ Thị Ngọc trong tháng nay. Trong hai vụ án trước, Tòa sơ thẩm đã tuyên tổng hợp 19 án tử hình và hàng chục án chung thân.
Dự kiến phiên tòa kéo dài gần nửa tháng từ 18/12 đến ngày 31/12.
Việt Dũng