11h trưa ngày 10/9, chị Vũ Thị Hoàng Ngân - Điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Ân Thi - kết thúc ca tiêm vaccine buổi sáng cho người dân phường Nguyễn Trãi quận Hà Đông. Chị tháo tấm chắn giọt bắn, lấy tay lau vội mồ hôi vương trên trán sau hơn 4 tiếng liên tiếp làm việc và ngồi lại một góc, lấy điện thoại di động gọi cho mẹ ở nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe con trai út của mình.
Thấy mẹ xuất hiện trên màn hình địện thoại, cậu con trai liên tục gọi: "Mẹ ơi, mẹ về chưa, mẹ đi về đi, về đón Bo" rồi bật khóc. Phía bên này, chị Ngân cũng chẳng cầm được nước mắt mà khóc theo.
Chị Ngân kể mình sinh đôi được hai bé trai, năm nay vừa tròn 2 tuổi. Mấy ngày trước, chị phải chia ra gửi bà nội, bà ngoại mỗi người một đứa để lên đường ra Hà Nội hỗ trợ Thủ đô chống dịch.
"Chồng tôi cũng là bác sĩ điều trị cho F0, hai con đành gửi lại các bà để vợ chồng yên tâm phục vụ đất nước", chị Ngân cho biết vì con nhỏ nên khi đi hỗ trợ có nhiều lo lắng, tối gọi về hai đứa khóc đòi mẹ, chạy ra cổng chờ. Tuy thương con nhưng khi Thủ đô đang cần, chị đành xin lỗi các con.
Đoàn của chị Ngân gồm 500 người, phần lớn được đưa về quận Hà Đông và Thường Tín để hỗ trợ lấy mẫu và tiêm phòng vaccine. Sáng 9/9, đoàn có mặt tại Hà Nội, ngay trong buổi chiều nhiều phân đội đã bắt tay lấy mẫu và tiêm vaccine. Tổ của chị Ngân bắt đầu làm từ tối 9/9 đến 1h sáng 10/9 mới kết thúc ca.
Chị Ngân cho biết Hưng Yên là tỉnh giáp ranh Hà Nội nên ngay khi nhận được lời kêu gọi của Thủ đô, chị và mọi người xung phong lên đường. "Gần hai năm chiến đấu với dịch bệnh, mọi người đã quá quen với công việc. Chúng tôi đến Hà Nội đều quyết tâm dùng hết sức bảo vệ trái tim của đất nước, khi nào hết dịch thì về", chị Ngân chia sẻ.
Cùng đến hỗ trợ Hà Nội tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng, chị Bùi Hồng Yến (46 tuổi, Trưởng trạm y tế phường Mỹ Độ, Bắc Giang) đã có hai ngày liên tục làm xuyên đêm hỗ trợ quận Long Biên lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Tối 8/9, chị cùng hơn 800 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đặt chân đến Hà Nội. Sau khi ổn định nơi ăn ở, phân công nhiệm vụ, ngày 9/9 chị cùng nhóm hơn 10 người được phân công lấy mẫu xét nghiệm tại ngõ 67 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.
Kết thúc một ngày làm việc, cởi bộ đồ bảo hộ thấm đẫm mồ hôi, chị Yến cười cho biết bản thân không thấy mệt. Là lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, từng chiến đấu với hàng nghìn ca Covid-19 tại Bắc Giang, việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Hà Nội lần này với chị chỉ là việc nhỏ.
"Chúng tôi nhận nhiệm vụ hỗ trợ Hà Nội trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, chỉ mong làm hết sức bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, trả lại một Thủ đô khỏe mạnh", chị Yến nói và cho biết hồi tháng 5 và 6, tỉnh Bắc Giang trở thành điểm nóng tâm dịch Covid-19. Nhờ được các y bác sĩ tại Hà Nội và các tỉnh hỗ trợ rất nhiều, Bắc Giang vượt được giai đoạn khó khăn nhất. Khi các tỉnh và Hà Nội có dịch bệnh, chị cùng mọi người sẵn sàng hỗ trợ không hẹn ngày về.
Theo chị Yến, tổ của chị chia làm ba ca làm việc (sáng, chiều, tối) và trong hai ngày đã tiến hành gần 6.000 mẫu xét nghiệm. Ngoài tổ của chị, các y bác sĩ trong đoàn Bắc Giang cũng được phân chia về 13 phường để cùng thực hiện nhiệm vụ. "Chúng tôi xác định nỗ lực 200-300 sức lực cùng Hà Nội sớm hoàn thành mục tiêu lấy mẫu toàn bộ người dân. Có như vậy mới triệt để và đẩy lùi được dịch bệnh", chị Yến chia sẻ thêm.
Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết để triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng và hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, Hà Nội đã huy động 11 tỉnh, thành hỗ trợ.
Trong hai ngày 8 và 9/9, hơn 3.800 cán bộ, nhân viên y tế của 11 tỉnh, thành đến Hà Nội hỗ trợ công tác xét nghiệm và tiêm vaccine gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.
Sáng 10/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine Vero Cell tại quận Ba Đình và Long Biên. Bộ trưởng đánh giá công tác tổ chức tiêm vaccine Covid-19 tại Hà Nội khá tốt và tương đối nhanh, bài bản. Trong thời gian rất ngắn, công suất tiêm của Hà Nội đạt hơn 300.000 mũi tiêm/ngày - cao nhất từ trước đến nay - để đảm bảo tiêm bao phủ.
"Chúng tôi cho rằng một số phường đặt mục tiêu đến ngày 12/9 tiêm cho 100% người dân trên 18 tuổi là rất khả quan. Tôi đánh giá công tác tiêm chủng của Hà Nội đang được thực hiện đúng", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ lời cảm ơn các địa phương không những nhường vaccine, mà còn điều nhân lực hỗ trợ Hà Nội. Ông kỳ vọng đến ngày 15/9, 100% người dân trên 18 tuổi ở Hà Nội được tiêm vaccine. Theo Bộ trưởng, đây là mục tiêu rất "tham vọng". Một số tỉnh, thành phố khác như TP HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương cũng đang phấn đấu mục tiêu này. "Chúng tôi hy vọng Hà Nội, với vai trò là đầu tàu về kinh tế, trung tâm chính trị xã hội của cả nước, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Hai mũi giáp công của Hà Nội là đẩy nhanh tiêm chủng và xét nghiệm tầm soát diện rộng thần tốc như vậy là đúng đắn", Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
Nguyễn Ngoan