- Trong abum mới sắp phát hành song ca với Quang Dũng, người gắn kết hai giọng ca là nhạc sĩ Đức Trí, vì sao?
- Đức Trí là người làm việc chuyên nghiệp và biết cách để cả hai ca sĩ vừa phát huy được sở trường mà vẫn quyện vào nhau chứ không để ông đi đường ông, bà đi đường bà rồi ghép vào cho xong.
- Đây là lần đầu Hồng Nhung làm một album chung với ca sĩ khác, vậy tại sao là Quang Dũng?
- Trong một lần đi hát ở Đà Nẵng, tôi không nhớ ai gợi ý trước nhưng khi một người nói ra thì người kia cũng đang nghĩ thế. Cả hai vô cùng thích thú, trân trọng được làm dự án này cùng nhau.
Nhưng phải có thời gian để thấm và hiểu nhau mới bắt tay làm chung được. Vừa rồi tôi và Dũng sang Mỹ biểu diễn, thử song ca bài Đêm cô đơn, khán giả rất thích. Tôi không dám chủ quan nói là chúng tôi song ca hay nhưng có thể người xem thích sự kết hợp này. Cả hai đều tin dự án chung này sẽ tốt đẹp.
- Phải chăng vì cả hai cùng gắn bó với nhạc Trịnh Công Sơn?
- Đúng là cả hai đều thích nhạc Trịnh một cách sâu sắc, Dũng là ca sĩ nam hát nhạc Trịnh rất hợp. Hồi mới vào TP HCM, Dũng được anh Sơn chỉ dạy rất nhiều. Điều quan trọng nữa là có chung thẩm mỹ văn hóa. Càng tiếp xúc với Dũng tôi càng thấy hợp, Dũng cũng giống tôi, là người không lớn tiếng và tương đối kín đáo.

Hồng Nhung và Quang Dũng.
- Có vẻ như cả chị và Quang Dũng cùng dè dặt trong việc thay đổi phong cách âm nhạc, ngần ngại thử nghiệm cách hát mới chẳng hạn?
- Không phải dè dặt mà chúng tôi thận trọng và tự tin. Đã làm việc chuyên nghiệp thì không thể làm bừa, làm ẩu. Bản thân tôi không có sự gây sốc bề nổi, màu mè, nhưng màu sắc âm nhạc trong từng album có khác nhau: album Một ngày mới là hoàn toàn pop-rock, trong Khu vườn yên tĩnh là không gian world music còn Như cánh vạc bay lại hơi hướng classic và blue-jazz…
- Ngay như hát nhạc Trịnh, theo thời gian đã có một số giọng ca muốn thử nghiệm kiểu khác lạ, còn chị thì luôn chọn hệ số an toàn cao. Vì sao vậy?
- Đã đi theo nghệ thuật thì không có sự an toàn. Nếu bảo chọn nhạc Trịnh cho an toàn thì nhiều người đã hát nhạc Trịnh và cũng bị không an toàn đấy chứ! Cũng không hề có sự an toàn nếu nghĩ chỉ hát những bài quen thuộc hoặc đã được nhiều người nghe.
Vấn đề là làm cái gì cũng phải hay, phải thu hút trước đã, có thể thu hút ở cái mới, cái lạ, cách hát tình cảm làm người nghe xúc động, hoặc đẹp quá cũng làm người ta vui lên… Mỗi người đều có quyền chọn một điểm gì đó để thu hút khán giả.
- Vậy nhạc Trịnh trong album Hồng Nhung- Quang Dũng sẽ có điểm gì mới để thu hút người nghe?
- Đó là không khí lạc quan hơn, vui hơn. Cũng giống như trong đời sống bình thường ta gặp được nhau sẽ vui hơn, chia sẻ được nhiều chuyện hơn. Lâu lắm rồi tôi không đi nhảy vì sợ ồn ào, về khuya và không chịu được mùi khói thuốc, nhưng khi đi chơi với Dũng và một nhóm ca sĩ nữa lại nhảy suốt 3 tiếng, về nhà ngủ rất say và hôm sau vẫn đi tập yoga bình thường.
Như thế rõ ràng là khi những người bạn gặp nhau trong cuộc đời đã làm thay đổi nếp sống của nhau. Chính vì vui hơn nên âm nhạc lần này cũng lạc quan hơn, tiết tấu sôi nổi hơn.
Album này ngoài âm nhạc của Trịnh Công Sơn còn có sáng tác của Đỗ Bảo, Dương Thụ, Quốc Trung…, nhạc sĩ Đức Trí cũng viết riêng một bài để tôi và Dũng song ca. Chúng tôi chuẩn bị khoảng 18 bài sau đó lựa ra 11-12 bài làm album, chắc chắn sẽ tổ chức chương trình biểu diễn ra mắt album ở Hà Nội và TP HCM.
Dạo này, Dũng bận đóng phim Chiếc lá thời gian nên tiến độ làm đĩa chậm lại một chút, dự kiến cuối tháng 3 đầu tháng 4/2007 album sẽ ra mắt. Chúng tôi chưa đặt tên cụ thể, có thể để mộc thôi, Hồng Nhung - Quang Dũng chẳng hạn.
(Theo Tiền Phong)