Schumacher chấp nhận thất bại, nhưng vẫn tràn đầy tự tin vào tương lai. |
Hiện kém Alonso của Renault tới 48 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 4 chặng nữa, Schumacher không còn hy vọng vươn lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tổng. Ngôi sao của đội Ferrari phát biểu: “Chẳng có gì phải giận dữ. Chúng tôi không đủ sức mạnh để đến được vị trí mong muốn. Năm nay, chức vô địch đã rời khỏi đội. Tuy nhiên, những năm tháng tốt đẹp vẫn còn đang ở phía trước”.
Tay đua người Đức đã đem về cho đội đua danh tiếng của Italy 5 chức vô địch liên tiếp gần đây. Nhưng năm nay, F1 sẽ có nhà vô địch mới. Đó sẽ là Fernando Alonso (Renault) hoặc Kimi Raikkonen (McLaren). Hiện, Alonso chiếm ưu thế lớn với cách biệt 27 điểm trước đối thủ Phần Lan.
Thất bại thảm hại tại đường đua Monza, nhưng nhà vô địch của mùa giải năm ngoái vẫn tỏ ra khá bình thản: “Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn chặng đua Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn chưa đủ nhanh để có thể đạt kết quả tốt. Nhiệm vụ trước mắt của cả đội là có gắng cải thiện tình hình. Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì đã không thể đem lại một kết quả tốt cho các cổ động viên, những người đã rất nhiệt tình ủng hộ chúng tôi”.
Trong khi đó, ông chủ của đội Ferrari - Jean Todt tỏ ra rất thất vọng. Ông miêu tả chặng đua vừa diễn ra là “một ngày đau thương nữa trong mùa giải đầy khó khăn của Ferrari”. Jean Todt nói thêm: “Chúng tôi đã cố gắng có điểm, nhưng không thể đạt được mục tiêu. Đó là nỗi thất vọng lớn, dù cả đội đã cố gắng phát huy tất cả những gì mình có. Những vấn đề tồn tại hôm nay sẽ được đội và hãng lốp Bridgestone nhanh chóng khắc phục”.
Theo nhận định của VnExpress, hoàn cảnh của Ferrari hiện rất bi đát. Họ thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ bị Toyota đoạt mất vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng đội đua. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ còn là 8 điểm khi mùa giải còn 4 chặng. Đội đua này tuyên bố chấp nhận thất bại ở mùa giải này, và sẽ quyết tâm trở lại vị trí số một trong năm tới. Họ đã có những sự chuẩn bị rất sớm cho năm sau. Ngay trong tháng 8, Ferrari đã tích cực thử nghiệm động cơ V8 - 2.4 cho những chiếc xe của mùa giải mới (từ năm sau, những chiếc F1 sẽ buộc phải dùng động cơ V8 – 2.4 chứ không phải V10 – 3.0 như năm nay). Điều này khẳng định quyết tâm làm lại của M. Schumacher và đội đua Italy hùng mạnh.
Bảng xếp hạng các tay đua sau 15 chặng | |||
Tay đua | Đội | Quốc tịch | Điểm |
1 Fernando Alonso | Renault | Tây Ban Nha | 103 |
2 Kimi Raikkonen | McLaren | Phần Lan | 76 |
3 Michael Schumacher | Ferrari | Đức | 55 |
4 Juan Pablo Montoya | McLaren | Colombia | 50 |
5 Jarno Trulli | Toyota | Italy | 43 |
6 Giancarlo Fisichella | Renault | Italy | 41 |
7 Ralf Schumacher | Toyota | Đức | 35 |
8 Rubens Barrichello | Ferrari | Brazil | 31 |
9 Nick Heidfeld | Williams | Đức | 28 |
10 Jenson Button | BAR | Anh | 24 |
11 Mark Webber | Williams | Australia | 24 |
12 David Coulthard | Red Bull | Scotland | 21 |
13 Felipe Massa | Sauber | Brazil | 8 |
14 Tiago Monteiro | Jordan | Bồ Đào Nha | 6 |
15 Alexander Wurz | McLaren | Áo | 6 |
16 Jacques Villeneuve | Sauber | Canada | 6 |
17 Narain Karthikeyan | Jordan | Ấn Độ | 5 |
18 Christian Klien | Red Bull | Áo | 5 |
19 Christijan Albers | Minardi | Hà Lan | 4 |
20 Pedro de la Rosa | McLaren | Tây Ban Nha | 4 |
21 Patrick Friesacher | Minardi | Áo | 3 |
22 Antonio Pizzonia | Williams | Brazil | 2 |
23 Takuma Sato | BAR | Nhật Bản | 1 |
24 Vitantonio Liuzzi | Red Bull | Italy | 1 |
25 Robert Doornbos | Minardi | Hà Lan | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua sau 15 chặng | |
Đội | Điểm |
1 Renault | 144 |
2 McLaren-Mercedes | 136 |
3 Ferrari | 86 |
4 Toyota | 78 |
5 Williams-BMW | 54 |
6 Red Bull-Cosworth | 27 |
7 BAR-Honda | 25 |
8 Sauber-Petronas | 14 |
9 Jordan-Toyota | 11 |
10 Minardi-Cosworth | 7 |