Những người hay bị tiết mồ hôi thì chỉ xúc động một chút cũng toát mồ hôi ở nách, lòng bàn tay, bàn chân. Có một số cách để phòng ngừa mồ hôi tiết ra:
Tránh hoạt động, tiếp xúc dưới trời nắng, nóng
Hạn chế ăn các loại gia vị dễ gây đổ mồ hôi như tiêu, ớt...
Tắm sạch sẽ mỗi ngày. Khi tắm nên dùng các loại xà bông diệt khuẩn để khử mồ hôi.
Nên chọn áo có chất liệu cotton, rộng rãi...
Bạn cũng có thể dùng thuốc kháng histamine nhưng cách này chỉ tạm thời. Khi bạn ngưng thuốc, triệu chứng này sẽ lại tái phát.
Dùng sản phẩm se da như cây lăn nách, xịt, kem...
Theo Tiếp Thị & Gia Đình, nếu có điều kiện, hãy đến các bệnh viện để nhờ đến việc phẫu thuật cắt hay đốt hạt giao cảm.