![]() |
Làm việc ở tầng cao nhưng không được trang bị phương tiện bảo hộ lao động là nguyên nhân chính của nhiều vụ tai nạn trong thời gian qua. |
Hiện nay, việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho công nhân xây dựng đang bị các doanh nghiệp xem thường, trong khi đó công tác xử lý vi phạm của cơ quan chức năng còn nhiều trở ngại. Chỉ tính riêng tám vụ tai nạn lao động xảy ra trong tháng 8 đã có sáu vụ ở lĩnh vực xây dựng.
Anh Lâm Thanh Hải, công nhân Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng An Pha (quận 10, TP HCM), đã chết khi ngã từ tầng bảy của công trình xây dựng chung cư cao cấp A View (huyện Bình Chánh) lúc chuyển dụng cụ ra sàn thao tác. Một vụ tai nạn khác cũng đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà dân thuộc ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Thôn, huyện Hóc Môn, làm công nhân Phạm Văn Đón chết và hai công nhân khác (cả ba đều là công nhân Công ty TNHH XD-TM-DV Tam Bình) bị thương. Tai nạn xảy ra lúc các công nhân đã hoàn thành 95% việc đổ bêtông sàn tầng một của công trình thì bất ngờ toàn bộ tấm sàn này đổ sập. Hai tai nạn lao động này đã bị thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP đề nghị cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo thanh tra Sở LĐ-TB & XH TP, trong các vụ tai nạn lao động thời gian qua lỗi phần lớn thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động như: công tác tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động bị buông lỏng, tổ chức bộ máy bảo hộ lao động không có…
Công nhân cũng xem nhẹ tính mạng của mình khi được trang bị phương tiện bảo hộ lao động nhưng không sử dụng. Sáng 12/9, tại công trình xây dựng nhà dân đối diện Trường quốc tế Việt - Úc (phường 2, quận Phú Nhuận), hầu hết công nhân đang đổ cột tại tầng năm công trình không đeo dụng cụ bảo hộ lao động. Nhiều mũ bảo hộ lao động được công nhân treo ở tầng trệt. Một công nhân tại đây cho biết được chủ thầu trang bị găng tay, mũ bảo hộ lao động và dây đai nhưng hầu hết công nhân chỉ đeo găng tay.
Anh Đề, một công nhân tại công trình xây dựng cao bốn tầng trên đường Hoa Lan (phường 2, quận Phú Nhuận), nói rằng những lúc trời nắng, đội mũ bảo hộ lao động rất nóng nực. Do vậy, hầu hết công nhân trẻ tuổi làm ở khu vực này đều không thích sử dụng mũ bảo hộ lao động. Nhiều công trình xây dựng trên đường Hoa Phượng, Trần Quang Khải, Cộng Hòa, Xô Viết Nghệ Tĩnh... cũng tương tự.
Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ tai nạn lao động xảy ra hồi tháng 5 tại công trình xây dựng nhà dân số 214 Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) làm chết công nhân Mai Văn Giàu. Công nhân Mai Văn Giàu bị ngã từ tầng sáu công trình xuống nóc một căn nhà kế bên trong lúc cùng một nhóm thợ di chuyển bồn nước inox lên "chuồng cu" trên sân thượng. Anh Giàu và nhóm công nhân bị nạn trong trường hợp không được trang bị phương tiện bảo hộ.
Hiện thành phố có gần 50% số doanh nghiệp có quy mô từ 50 lao động trở lên không có hội đồng bảo hộ lao động. Phần lớn cán bộ hội đồng đều kiêm nhiệm nên việc kiểm tra công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp được giao cho các quản đốc, tổ trưởng và bộ phận này thường kiểm tra theo đợt (vài tháng một lần). "Đó là chưa kể luật hiện hành chưa có quy định ràng buộc doanh nghiệp nhất thiết phải có hội đồng bảo hộ lao động", một cán bộ Sở LĐ-TB&XH cho biết.
Theo ông Huỳnh Tấn Dũng, Trưởng Ban thanh tra kỹ thuật an toàn - bảo hộ lao động Sở LĐ-TB&XH, hiện nay thanh tra sở gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này vì thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan trong thông tin xử lý vi phạm. Năm 2006, thanh tra sở đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra các quận, huyện truy tố 6 trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động. Chín tháng đầu năm nay sở cũng đã đề nghị truy tố ba vụ.
Tuy nhiên, ông Dũng bức xúc cho biết thanh tra sở ít khi nắm được việc cơ quan điều tra có truy tố vụ án đã được đề nghị hay không vì sở không nhận được thông báo từ phía cơ quan điều tra. Đây là một rào cản rất lớn cho việc tuyên truyền nhằm răn đe các doanh nghiệp không vi phạm.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban thanh tra kỹ thuật an toàn - bảo hộ lao động, lo lắng vì hiện nay tình trạng "khoán trắng" cho các tổ thầu tư nhân (công ty xây dựng ký hợp đồng với chủ đầu tư rồi giao hẳn lại cho tổ thầu tư nhân) khá phổ biến. Điều này dễ làm nảy sinh tình trạng thuê mướn lao động thời vụ nên người lao động không được tập huấn, không được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động... Về vấn đề này, ông Huỳnh Tấn Dũng cho biết người lao động cần báo Sở LĐ-TB&XH biết để thanh tra sở kịp thời phát hiện, xử lý.
Trước tình hình tai nạn lao động liên tiếp xảy ra, Sở LĐ-TB&XH TP đã tổng hợp, phân tích nguyên nhân tai nạn gửi các sở ngành có liên quan và các quận huyện, các tổng công ty nhằm báo động. Đồng thời có biện pháp tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành xây dựng.
(Theo Tuổi Trẻ)