Nên đọc kỹ tên thuốc. |
Thuốc Anacin (một biệt dược của aspirin) không được dùng cho người có tiền sử bị viêm loét dạ dày bởi thuốc dễ gây tai biến ở hệ tiêu hóa, thậm chí là xuất huyết tiêu hóa. Vì vậy, những người bị loét dạ dày, tá tràng nên chuyển sang dùng Anacin-3, loại thuốc sử dụng chất paracetamol. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn này rất dễ xảy ra khi mua thuốc nếu không để ý kỹ, nhất là khi người bán không biết khách hàng có bệnh ở dạ dày.
Có những trường hợp bác sĩ kê đơn thuốc Voltarène (tên biệt dược của diclofenac là thuốc chống viêm không steroid trị viêm khớp). Do bác sĩ viết ẩu hoặc người bán thuốc đọc ẩu, nó bị đọc nhầm là Vogalène (tên biệt dược của metopimazin là thuốc chống nôn). Điều này có thể gây nguy hiểm.
Nguy cơ nhầm càng lớn khi hiện nay, rất nhiều loại thuốc được lưu hành với những tên na ná giống nhau. Để tránh tình trạng này, cần có sự cẩn trọng từ ba phía: bác sĩ (viết rõ ràng), dược sĩ bán thuốc (đọc cẩn thận) và bệnh nhân (xem kỹ, hỏi lại nếu nghi ngờ).
Nhầm lẫn cả dạng thuốc
Khác với thuốc viên nén, viên nang cho tác dụng nhanh và phải uống nhiều lần trong ngày, loại thuốc cho tác dụng kéo dài thường chỉ cần dùng một lần trong ngày. Thuốc này có hình dáng tương tự loại tác dụng nhanh, chỉ khác là tên thuốc có kèm theo mấy chữ LP hay LA, SR...
Việc nhầm lẫn hai dạng thuốc trên rất dễ gây nguy hiểm. Chẳng hạn, một người bị dị ứng cần uống thuốc Polaramin. Nếu chọn loại thường, cần uống 4 viên mỗi ngày, mỗi viên chứa 2mg dược chất, vì họ cần đưa vào cơ thể 8mg dược chất trong 24 giờ. Trong trường hợp uống nhầm loại tác dụng kéo dài (chứa 6mg dược chất), liều thuốc được đưa vào trong ngày sẽ là 24mg, rất dễ gây ngộ độc.
Bệnh nhân tăng huyết áp được bác sĩ chỉ định uống thuốc adalat thường 3 lần trong ngày, nếu dùng nhầm adalat LP hoặc adalat LA thì sẽ quá liều, nguy hiểm tính mạng.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)