![]() |
Hầu hết các NH TMCP đều đạt hiệu quả hoạt động rất tốt. |
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Bính Tuất, giá CP NH thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn Thương tín (mã chứng khoán là STB) trên sàn giao dịch TP HCM đã lên 98.000 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP). Giá CP NH TMCP Á Châu (ACB) trên sàn giao dịch Hà Nội là 212.200 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP).
Trên thị trường OTC, các loại CP NH luôn hấp dẫn mạnh các NĐT và giá cả thì tăng chóng mặt. Hiện giá CP của NH TMCP Đông Á (EAB) là 15,5 triệu đồng/CP (mệnh giá 1 triệu đồng/CP), CP NH TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) là 15,4 triệu đồng/CP (mệnh giá 1 triệu đồng/CP), NH TMCP Phương Nam (Southern Bank) là 93.000 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP), NH TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VP Bank) là 66.500 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP)... Cả CP của những NH "lâu nay mới nghe tên", những NH mới chuyển đổi mô hình hoạt động từ NH nông thôn lên đô thị như Đại Á, Thái Bình Dương, Nam Á, Sài Gòn - Hà Nội... cũng tăng giá nhanh.
Một trong những nguyên nhân khiến giá CP NH tăng cao là hoạt động kinh doanh của nhiều NH trong năm 2006 thu được kết quả rất cao. Chẳng hạn lợi nhuận trước thuế của ACB là 682,4 tỷ đồng, Sacombank là 544 tỷ đồng, Eximbank là 358,5 tỉ đồng, EAB là 200 tỷ đồng... Theo NH Nhà nước chi nhánh TP HCM, tổng lợi nhuận trước thuế của các NH trên địa bàn thành phố năm 2006 tăng hơn 133,35% so với năm 2005.
Những thông tin các NH bán cổ phần cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước là một trong những nguyên nhân khiến giá CP tăng chóng mặt. Ngay sau khi Southern Bank tuyên bố bán cổ phần cho Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB - của Singapore), Eximbank bán cổ phần cho Kinh Đô... giá CP của những NH này ngay lập tức tăng nhanh trên thị trường. Ông Tiến - một NĐT chuyên đầu tư vào các loại CP OTC - nhận định sức hấp dẫn lớn nhất chính là phần giá trị thặng dư sau khi bán cổ phần cho những đối tác trong và ngoài nước sẽ được chia lại cho các cổ đông. Hiện phần lớn các NH chia phần giá trị gia tăng này bằng CP và đó là lý do mà nhiều NĐT chấp nhận mua CP với giá gấp hơn 10 lần mệnh giá.
Ông Tiến dẫn chứng, trong năm 2006, Eximbank bán cho một số đối tác trong nước thu về hơn 458 tỉ đồng tiền chênh lệch cộng thêm với phần lợi nhuận năm 2006 nên Eximbank đã chia cổ tức năm 2006 và phần giá trị thặng dư này cho cổ đông bằng CP lên đến 56%. Vừa qua, Eximbank bán 180 tỉ đồng CP cho Kinh Đô thu về 1.440 tỉ đồng. Chưa biết Hội đồng quản trị sẽ tính chia phần chênh lệch (1.260 tỉ đồng) này như thế nào trong năm nay. EAB cũng dự kiến cổ tức năm 2006 sẽ chia lên đến 60%, phần lớn trong đó chia bằng CP. Dự kiến trong năm 2007, sau khi tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỉ đồng, EAB sẽ bán cho nhà đầu tư nước ngoài 30% vốn điều lệ... Ông Tiến cho rằng những thông tin như vậy sẽ còn kích giá CP NH tiếp tục tăng trong năm 2007.
Những NH đang trong diện kiểm soát đặc biệt là NH Việt Hoa, Nam Đô, Vũng Tàu và Châu Á Thái Bình Dương. |
Những yếu tố trên đã tạo cho CP NH có sức hút mãnh liệt đối với các NĐT. Nhiều NĐT thậm chí còn mạo hiểm mua đón đầu CP NH của những NH bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt hoặc mua cả quyền mua CP của những NH... chưa được cấp giấy phép thành lập. Chẳng hạn như bà Kim Lan - một nhân viên NH cổ phần - cho biết: "Vừa rồi có một nhà đầu tư điện thoại hỏi ý kiến tôi về việc mua CP NH Việt Hoa. Tôi lấy làm khó hiểu vì NH này đang trong diện kiểm soát đặc biệt". Một NĐT khác thì cho biết anh đang ráo riết tìm mua quyền mua CP của NH TMCP Dầu khí dù NH này chưa thành lập.
Trước tình trạng này, NH Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng đưa ra khuyến cáo đối với các NĐT. Theo NH Nhà nước Việt Nam, đến hết tháng 1.2007, cả nước có 34 NH TMCP hoạt động và 4 NH đã ngừng hoạt động để chờ xử lý. Trong 4 NH đang chờ xử lý có NH được xem xét theo hướng khôi phục hoạt động, có NH xử lý theo hướng thu hồi giấy phép hoạt động. Do đó, việc mua bán CP của các NH này tại thời điểm hiện nay là chưa đủ cơ sở pháp lý. NH Nhà nước Việt Nam cũng cho biết hiện nay một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập NH mới như Vân Phong, Tín Nghĩa, Liên Việt, Dầu Khí... Tuy nhiên những văn bản liên quan đến việc thành lập NH mới đang trong quá trình bổ sung, hoàn thiện nên NH Nhà nước chưa xem xét cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho bất kỳ NH nào. Do đó việc mua bán quyền mua CP của các NH đang xin thành lập là không có cơ sở pháp lý.
(Theo Thanh Niên)