Bộ trưởng Dati vẫn xinh đẹp và duyên dáng ở những tháng bầu bí. Ảnh: Corbis. |
Trong cuốn sách có tên Belle-Amie (tạm dịch: người bạn tuyệt vời), phóng viên Michaël Darmon và Yves Derai gợi ra rằng, cha của Zohra, con gái Bộ trưởng Tư pháp Pháp Rachida Dati, là một công tố viên của Qatar tên là Ali Bin Fetais al-Marri. Trước lời gợi mở đó, nhân vật giấu mặt này vẫn chưa đưa ra lời đáp trả chính thức. Trong Belle-Amie, bà Dati được khắc họa là một phụ nữ đầy tham vọng.
Nhiều tháng gần đây, bà Dati thường hay có những chuyến đi tới Qatar. Từ chối tiết lộ tên tuổi cha của con gái mình nhưng bộ trưởng lại cung cấp một chi tiết đắt "ông ấy rất hay phải đi công tác".
Công tố Ali Bin Fetais al-Marri chỉ là một trong bản liệt kê "nghi phạm" gồm có ngôi sao truyền hình Pháp Jacques Essebag, Henri Proglio, doanh nhân nổi tiếng ở Paris, Dominique Desseigne, ông trùm các chuỗi khách sạn và sòng bài, và Jose Maria Aznar, cựu thủ tướng Tây Ban Nha.
Bà Dati đã chọn cách im lặng trước lời từ chối của những người trên. Bộ trưởng thể thao Bernard Laporte và em trai Tổng thống Nicolas Sarkozy, François Sarkozy, cũng đã chính thức phủ nhận lời đồn đại hướng về mình.
Theo Telegraph, người đứng đầu ngành Tư pháp Pháp đã gây nên một làn sóng dư luận bằng những chuyện riêng tư của mình. Ban đầu là việc không chồng mà vẫn sinh con, kế đến là sự kiện trở lại nhiệm sở 5 ngày sau khi sinh của bà. Khi vừa quay lại với công việc, bà Dati nhận được tin có nguy cơ bị thuyên chuyển công tác vì Bộ Tư pháp cải tổ lại nhân sự.
Nổi tiếng trong dư luận Pháp, Bộ trưởng Dati được biết tới là một nữ chính trị gia quyến rũ. Đệ nhất phu nhân Pháp, Carla Bruni, từng có lần ghen với vẻ đẹp của bà Dati khi thấy suốt ngày nữ đồng nghiệp này kè kè bên chồng mình.
Bình Minh