Thứ năm, 13/4/2017, 00:11 (GMT+7)

Sự thật trần trụi sau những cảnh phim hoành tráng của Hollywood

Khi chưa xử lý kỹ xảo, cảnh quay ở phim trường thô sơ một cách hài hước, khác xa khi lên màn ảnh.

Con rồng mà Daenerys Targaryen vuốt ve trong "Game of Thrones" thực tế chỉ là một quả bóng cao su.

Một cảnh hành động tưởng như rất mạo hiểm trong "Suicide Squad"

Tài tử Ryan Reynolds đóng cảnh cháy nổ trong "Deadpool" hóa ra lại nhàn tênh.

Chân dung gã khổng lồ sắt Colossus của "Deadpool" thực tế là đây.

Cái đuôi dài lợi hại của nhân vật trong phim "Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children" chỉ là một cây gậy.

Trường quay trong phim "Unbroken" của đạo diễn Angelina Jolie rất thô sơ.

Cảnh chiến trường cũng không tan hoang đến thế.

Không hề có con tàu vũ trụ nào ở trường quay phim "Independence Day: Resurgence".

Các diễn viên trong bộ phim "Independence Day: Resurgence" đều phải tưởng tượng một con tàu thật để chiến đấu.

Một cảnh ra trận giữa đêm khuya trong phim "Stalingrad", thực tế là...

Kỹ xảo đã tạo nên cảnh chiến trường khốc liệt trong "Stalingrad".

Con tàu vũ trụ bí ẩn trong "The X-Files" cũng chỉ là sản phẩm của công nghệ kỹ xảo hiện đại.

Hoài Vũ

Đánh giá phiên bản mới