Gia đình anh Đ. cho rằng “nghi can” duy nhất lấy mạng anh là con gà bệnh mà gia đình đã làm thịt và ăn trong ngày 31/1, tức 24 tháng chạp. Một ngày sau khi ăn, anh Đ. bị sốt nhẹ nên vẫn đi làm cho đến hết ngày 30 Tết. Ngày 8/2, tức mùng 2 Tết, anh Đ. sốt cao kèm rét run, tiêu chảy. Sau mấy ngày phát bệnh nặng, người nhà mới đưa bệnh nhân vào Viện Quân y 5 điều trị. Tại đây, Đ. khó thở, trưa 12/2, Viện Quân y 5 đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau đó, bệnh nhân được chuyển qua Viện Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới quốc gia rồi tử vong. Ông Đoàn Văn Thoại, Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, cho rằng gia đình bệnh nhân đã đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế quá chậm nên không thể cứu chữa kịp. Theo Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Trưởng Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), mặc dù 4 tỉnh đã công bố dịch cúm gia cầm hiện nay là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Long An, Quảng Bình nhưng 3 bệnh nhân cúm A mới nhất trong năm nay lại ở các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương, Tuyên Quang. Vì vậy, cần đặc biệt lưu ý người dân ở những tỉnh chưa phát hiện hoặc công bố dịch. Theo Cục Y tế Dự phòng, ngày 17/2, ngoài 3 bệnh nhân đã tử vong do virus H5N1, hiện ngành y tế đang tiếp tục theo dõi một số trường hợp nghi nhiễm cúm A H5N1. Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cảnh báo: Thời gian qua, công tác giám sát dịch bệnh ở nhiều địa phương đang bị buông lỏng. Điển hình là trường hợp cháu bé ở Sơn La, tử vong hôm 16/12/2007 vừa qua. Khi phát hiện em này nhiễm virus H5N1 thì cơ quan thú y mới biết khu vực trên có gia cầm bệnh chết. Khi có người bệnh, nhân viên y tế không nghĩ đến khả năng cúm A H5N1 để sàng lọc, hậu quả là bệnh được phát hiện muộn và không thể cứu chữa. (Theo Người Lao Động)
|