Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Italy cũng xác nhận 6.000 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 92.472, đứng thứ hai toàn cầu, sau Mỹ với 121.478 ca. Tuy nhiên số ca tử vong ở Mỹ chỉ 2.026, thấp hơn nhiều so với Italy.
Các chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ tử vong ở Italy cao chủ yếu là do dân số già. Độ tuổi trung bình của những nạn nhân Covid-19 ở Italy là 78, Viện Y tế Italy cho biết hôm 27/3.
"Cho đến nay, hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng của Italy đang giữ lại sự sống cho rất nhiều người cao tuổi nhiễm virus có bệnh lý nền", bác sĩ Massimo Galli, người đứng đầu khoa truyền nhiễm tại một bệnh viện ở Milan, nói.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Galli, số ca bệnh được xác nhận ở Italy không thể hiện toàn bộ số người nhiễm bệnh. Con số thực còn lớn hơn bởi chỉ những ca bệnh nặng mới được ưu tiên xét nghiệm.
Trong khi đó, ông Angelo Borelli, người đứng đầu cơ quan Bảo vệ dân sự Italy, tiếp tục kêu gọi người dân hãy nhẫn nại, ở yên trong nhà: "Nếu không có những biện pháp này, chúng ta sẽ thấy những con số tồi tệ hơn nhiều và dịch vụ y tế của chúng ta sẽ ở trong tình trạng căng thẳng hơn nhiều".
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa sẽ có thể kéo dài hơn dự kiến nếu nước này chưa dập được dịch và số ca tử vong vẫn đang leo thang.
Theo sau Italy là Tây Ban Nha với 5.690 người tử vong vì Covid-19. Nước này cũng ghi nhận 72.248 ca nhiễm bệnh, đứng thứ tư toàn cầu sau Mỹ, Italy và Trung Quốc. Các quốc gia châu Âu khác số ca nhiễm cũng tăng mạnh như Đức hơn 57.000, Pháp hơn 37.000, Anh hơn 17.000, Thụy Sĩ hơn 14.000.
Covid-19 xuất hiện ở 199 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 662.000 người nhiễm, trong đó hơn 30.000 người tử vong và 141.000 người được chữa khỏi. Tính đến sáng 29/3, Việt Nam ghi nhận 179 ca nhiễm Covid-19.
Sơn Nam (Theo CNN, Reuters)