![]() |
Hiện trường tại KTX. |
Theo Lao Động, sự việc bắt đầu nghiêm trọng vào khoảng 23h ngày 7/5 tại ký túc xá CĐ Giao thông vận tải 3 (nằm trong khu dân cư đường Hùng Vương nay là đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6) với tiếng la ó và đồ đạc trong ký túc xá bắt đầu bay vèo vèo xuống sân. Nhiều tài sản như cửa kính, giường và vật liệu xây dựng trong khuôn viên ký túc xá đã bị phá hủy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường.
Sáng 8/5, nhiều sinh viên lại tiếp tục tỏ thái độ gây rối và có hành động không đúng trong ký túc xá. Khu ký túc xá gồm 2 dãy nhà A và B với sức chứa khoảng 600 sinh viên. Theo Ban quản lý ký túc xá, khoảng 450 sinh viên đang nội trú tại đây.
Theo các sinh viên, từ tháng 10/2003, họ được vào nội trú trong ký túc với hợp đồng đóng trước 500.000 đồng/sinh viên, thời hạn được ở là đến hết ngày 30/6/2004. Nhưng đến đầu tháng 5/2004, nhà trường thông báo lấy lại ký túc xá để xây thành phòng học, còn sinh viên đang nội trú được di chuyển ra bên ngoài ngoại trú.
Mặc dù nhà trường đã có buổi làm việc với sinh viên, nhưng đa số không đồng tình vì cho rằng di chuyển nơi ở sẽ gây xáo trộn việc học hành. Sinh viên mong muốn được ở đúng theo hợp đồng với nhà trường và tiền họ đã đóng thì phải được ở cho đến hết thời hạn đã giao ước. Cho dù ra ngoại trú vẫn do nhà trường lo phí, nhưng không đảm bảo về an ninh trật tự bằng nội trú, sinh viên không an tâm học hành.
Theo ông Trần Văn Phong, Trưởng ban quản lý ký túc xá, hành vi gây rối vừa qua là do một số sinh viên cá biệt kích động. Số sinh viên này trước đây đã bị nhà trường kỷ luật do vi phạm và không cho ở trong ký túc xá nữa. Tuy nhiên, một số sinh viên ở đây cho biết, một số đối tượng bên ngoài đã uống rượu và có hành động quá khích dẫn đến sự phản ứng lây lan trong nhiều sinh viên.