Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi ngày 6/2/1952, khi mới 25 tuổi, sau cái chết đột ngột của vua cha George VI. Tuy nhiên, lễ đăng quang của Nữ hoàng bị hoãn tới 16 tháng do dành thời gian để tang. Vì vậy, bà đăng quang ngày 2/6/1953 tại Tu viện Westminster.
Từ ngày 2 đến 5/6 năm nay, Vương quốc Anh sẽ diễn ra các sự kiện tôn vinh bảy thập kỷ lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II. Những hoạt động này bao gồm lễ diễu binh Trooping the Colour, lễ tạ ơn tại Nhà thờ St Paul và đại lễ Bạch kim khổng lồ.
Trong đó, ngày 4/6 - sinh nhật Lilibet - cũng được lên sẵn các kế hoạch. Từ đầu ngày sẽ có lễ hội tại trường đua ngựa Epson Derby, tiệc tại cung điện và tới tối là một buổi hòa nhạc với sự góp mặt của một số tên tuổi lớn trong làng giải trí, được truyền hình trực tiếp từ Điện Buckingham.
Tới nay, Nữ hoàng vẫn chưa gặp chắt gái Lilibet (hiện 7 tháng tuổi). Cô bé là con thứ hai của vợ chồng Công tước xứ Sussex và được đặt tên theo biệt danh hồi nhỏ của Nữ hoàng. Lilibet được sinh ra ở Mỹ và đang sống cùng bố mẹ, anh trai Archie tại biệt thự gần 15 triệu USD ở Montecito, California.
Người ta từng cho rằng Harry và Meghan chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để tham dự các sự kiện kỷ niệm năm Bạch kim của Nữ hoàng. Song điều này đang bị lung lay sau khi Harry cho biết việc quay về Anh mang tới rủi ro quá lớn, do gia đình anh bị cắt chế độ cảnh sát bảo vệ.
Thậm chí, Harry còn quyết định kiện chính phủ Anh. Công tước xứ Sussex nộp đơn yêu cầu xét xử tư pháp đối với quyết định tước bỏ quyền an ninh của anh. Điều này có thể khiến hoàng tử 37 tuổi phải đối mặt Bộ Nội vụ Anh tại tòa án.
Các luật sư của Harry tuyên bố: "Công tước và nữ Công tước xứ Sussex tự chi trả cho đội an ninh tư nhân bảo vệ gia đình họ. Tuy nhiên, đội này không thể bảo vệ họ như cảnh sát ở Anh. Trong trường hợp không có sự bảo vệ tương tự, Hoàng tử Harry và gia đình anh ấy không thể trở về quê nhà".
Tùng Anh (Theo People)