Phát biểu tại Diễn đàn iBusiness 2024 ở Bangkok, Thủ tướng Srettha Thavisin nói ông được biết chính phủ Singapore đã đưa ra mức giá 2-3 triệu USD cho mỗi buổi biểu diễn để đổi lấy quyền lợi Taylor Swift sẽ diễn độc quyền tại quốc đảo sư tử, Sky News đưa tin. Taylor có 6 buổi biểu diễn cháy vé dự kiến diễn ra tại Singapore trong sân vận động với sức chứa 55.000 chỗ ngồi vào tháng Ba.
Ông Srettha đánh giá chính phủ Singapore rất sắc sảo và tiếc vì đi chậm một bước. "Nếu Taylor Swift đến Thái Lan, việc tổ chức sẽ rẻ hơn và tôi tin cô ấy sẽ có thể thu hút nhiều nhà tài trợ cùng khách du lịch đến đất nước mình. Mặc dù chúng tôi sẽ phải trợ cấp ít nhất 500 triệu baht (khoảng 14 triệu USD), điều đó cũng đáng giá. Nếu biết điều này sớm hơn, tôi đã mang tour diễn đến Thái Lan. Các concert có thể tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế", thủ tướng nói.

Taylor Swift biểu diễn tại Tokyo, Nhật Bản ngày 7/2. Ảnh: AP
Ngoài Thủ tướng Thái Lan, CEO Hyundai Card - ông Chung Tae-young - cũng tiếc nuối vì không mang Eras Tour tới Hàn Quốc. "Đáng lẽ tôi nên mang concert đến Hàn Quốc và nghe 'Hello, Seoul' thay vì 'Hello, Tokyo'", Giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch Hyundai Card viết trong một bài đăng trên Instagram sau khi tham dự buổi biểu diễn của Taylor ở Tokyo, Nhật Bản.
Ông Chung Tae-young được biết đến như một nhân vật lớn trong ngành công nghiệp biểu diễn Hàn Quốc. Ông từng đưa các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu đến với đất nước mình như một phần của Dự án văn hóa công ty "Hyundai Card Super Concert". Chuỗi hòa nhạc từng có sự tham gia của Beyonce, Bruno Mars, Coldplay, Lady Gaga, Paul McCartney...
"Nhiều chính phủ nước ngoài và nguyên thủ quốc gia đã rất mong muốn Swift đưa các quốc gia và thành phố của họ vào điểm đến của Eras Tour. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không thể đưa ra ý tưởng tổ chức chuyến lưu diễn của Taylor và không thể đáp ứng yêu cầu từ nữ ca sĩ vì không có sân vận động lớn trong nước", ông Chung giải thích và liệt kê đến những thách thức khác liên quan đến nhân viên tổ chức, dàn dựng sân khấu...
Trước đó, Tổng thống Chile Gabriel Boric công khai mời Swift đưa quốc gia này vào lịch trình lưu diễn ở Mỹ Latin vào tháng 6/2023 thông qua một video trên YouTube. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã mời ngôi sao người Mỹ trên mạng xã hội X vào tháng 7 năm ngoái.

Người hâm mộ tới sân vận động Tokyo Dome xem concert của Taylor Swift. Ảnh: AP
Ngành giải trí Hàn Quốc cho rằng việc thiếu địa điểm thích hợp có thể là lý do khiến Swift bỏ qua nước này. Ca sĩ người Anh Ed Sheeran và ban nhạc rock Coldplay - những nghệ sĩ có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm nay - cũng không tới Seoul trong khi vẫn biểu diễn ở các thành phố châu Á khác. Nhiều sân vận động lớn ở Hàn Quốc đang được cải tạo, trong khi sân vận động World Cup Seoul với sức chứa khoảng 66.700 người có quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng địa điểm này cho mục đích phi thể thao do bảo trì sân bóng.
Nhật Bản và Singapore là những điểm dừng châu Á trong The Eras Tour của Taylor.
Taylor Swift bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế Eras Tour vào ngày 7/2 tại Nhật Bản. Bốn đêm diễn của Taylor Swift tại Tokyo Dome - nơi có sức chứa 55.000 chỗ ngồi - mê hoặc người hâm mộ. Nhiều fan của Taylor từ khắp Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines cũng như các nước lân cận đã tới xem.
Điểm dừng chân tiếp theo của nữ ca sĩ 34 tuổi là Australia. Taylor biểu diễn tại Melbourne Cricket Ground, nơi có sức chứa từ 90.000 đến 100.000 khán giả và sân vận động Accor ở Sydney, nơi có sức chứa hơn 80.000 người.
Các cơ quan tài chính Mỹ năm ngoái ghi nhận Taylor Swift đã thúc đẩy nền kinh tế khu vực thông qua chuyến lưu diễn Eras Tour trong nước, gọi đó là "Swiftonomics". Một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, AskPro, ước tính chuyến lưu diễn của cô đã tạo ra chi tiêu tiêu dùng hơn 5 tỷ USD. The Japan Times báo cáo vào ngày 8/2, buổi hòa nhạc của Swift tại Tokyo sẽ tạo ra tác động kinh tế trị giá 34,1 tỷ Yên (226 triệu USD).
Hoài Vũ